Học sinh tiểu học Nhật Bản dùng vốn cộng đồng để xây giếng phòng chống thiên tai

“Giếng phòng chống thiên tai” đang được phát triển để sử dụng tại một số trường học cũng như vài địa điểm khác nhau. Tại một trường tiểu học ở Yokohama, các em học sinh đã sử dụng vốn huy động từ cộng động, lắp đặt giếng phòng chông thiên tai, “vì địa phương” nơi các em sinh sống.

Tình hình lắp đặt giếng phòng chống thiên tai còn tuỳ vào từng địa phương. Một số nơi không tiến hành vì vấn đề ngân sách. Trong khi đó, trường tiểu học Morooka ở Yokohama, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, đã có thể lắp đặt hệ thống này nhờ vào các em học sinh.

Các em học sinh của trường đã sử dụng tiết học tích hợp để thảo luận những việc các em có thể làm nhân dịp kỷ niệm này. Ý tưởng đầu tiên là nhặt rác hay làm xà phòng, nhưng sau đó các em ấy quyết định phải làm gì đó thực sự có ích cho cộng đồng. Sau khi phỏng vấn người dân trong khu vực, các em nhận ra những lo ngại thiếu nước trong trường hợp thiên tai xảy ra.

Tiếp theo, những học sinh này dùng máy tính bảng được cấp cho mỗi em để nghiên cứu về các công ty đào giếng. Kế hoạch táo bạo của các em là đào một cái giếng trong sân trường. Những công ty này cũng dạy cho các em nhiều điều khác nhau về nước ngầm trong khu vực.

Sau khi thảo luận qua với hiệu trưởng nhà trường, dù tiếp nhận ý tưởng của các em nhưng hiệu trưởng cũng phải lưu ý rằng “làm việc này cần nhiều giấy phép khác nhau, vì vậy sẽ khá khó khăn”.

Bên cạnh giấy phép, chi phí cũng là rào cản lớn. Tổng chi phí đào giếng khoảng 2 triệu Yên. Tại thời điểm đó, một nam học sinh đề xuất “Chúng ta dùng vốn cộng đồng thì sao nhỉ?”.

Không giống những lo ngại của hiệu trưởng về việc huy động vốn cộng đồng, hoá ra mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều vì dự án của các em được người dân địa phương ủng hộ.

Để thu hút người dân ủng hộ tiền để thực hiện dự án, các em đã tự thực hiện Video kêu gọi. Sau một thời gian ngắn, các em huy động được 500,000 Yên. Sự nhiệt tình của những em nhỏ đã làm người lớn cảm động, thậm chí sau khi đã đạt được số tiền mục tiêu, các em còn thu về thêm 1,25 triệu Yên nữa.

Hiệu trưởng cho biết “Những đứa trẻ không biết bỏ cuộc là gì, chúng liên tục nói với những người dân địa phương về sự tiện lợi của việc xây giếng. Tôi nghĩ nếu chúng tôi cũng làm vậy thì vẫn có thể tiến hành được việc đào giếng, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên và xúc động khi các em có thể làm điều lớn lao như vậy bằng chính sức mạnh của mình”.

Một số cư dân địa phương cho biết “Khi thiên tai xảy ra, không chỉ chúng ta mà những nhân viên cứu hoả cũng có thể dùng giếng. Đây là một báu vật, thật tuyệt vời khi các em nhỏ có thể đưa ra ý tưởng như vậy”.

 

Sacchan
Xem thêm: