Bạn có biết những phát minh này là của Nhật Bản? Đến người Nhật có khi còn chẳng biết

Những phát minh mới khiến cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn hẳn. Bạn có biết rất nhiều phát minh mang tính cách mạng là từ Nhật Bản không? Sau đây mời các bạn xem các phát minh của Nhật Bản đã thay đổi thế giới.

Trước kia tất cả mọi thứ đều được làm thủ công, rất vất vả, thế nhưng ngày nay, hàng loạt các sản phẩm tiện nghi ra đời khiến cuộc sống của chung ta dễ thở hơn hẳn. Trong số đó có rất nhiều sản phẩm do người Nhật phát minh ra, nhưng đến cả người Nhật cũng không biết.

1. Mỳ ăn liền

http://koueki.jiii.or.jp/innovation100/innovation_detail.php?eid=00016&test=open&age=topten

Trên toàn thế giới, hơn 100 tỷ phần mì ăn liền được phục vụ mỗi năm. Đây là một phát minh của Nhật Bản vào những năm 1950.
Trong ảnh là sản phẩm mỳ ăn liền đầu tiên, một phát minh của Momofuku Ando, ​​người sáng lập Nissin Foods hiện tại.

2. Karaoke

https://www.cnn.co.jp/fringe/35106826.html

Karaoke, hình thức giải trí mà người người nhà nhà đều yêu thích, là một phát minh của tay trống Daisuke Inoue vào năm 1971.

3. Biểu tượng cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc (Emoji) hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Khi gửi tin nhắn ở bất kỳ nền tảng nào, sử dụng biểu tượng cảm xúc gần như là một điều không thể thiếu. Emoji lần đầu được Shigetaka Kurita giới thiệu vào những năm 1990 cho điện thoại di động ở Nhật Bản.

4. Walkman

Hiện tại bạn không cần Walkman nữa vì Smartphone có thể đảm nhận luôn vai trò của những chiếc Walkman. Walkman do Sony phát hành tại Nhật vào năm 1979.

5. Nồi cơm điện

https://www.cnn.co.jp/fringe/35106833.html

Nồi cơm điện được TOSHIBA thương mại hóa vào năm 1955.
Nhờ những chiếc nồi cơm điện, chỉ cần một nút bấm, cơm đã sẵn sàng. Việc nội trợ chưa từng tiện lợi hơn thế.

6. Mô hình thức ăn

Đây là phát minh của doanh nhân người Nhật Takizo Iwasaki vào đầu thế kỷ 20. Ban đầu đồ ăn giả được làm bằng sáp, nhưng hiện nay đã thay bằng nhựa.
Hiện tại bạn có thể tìm thấy mô hình đồ ăn không chỉ ở Nhật mà ở nhiều nhà hàng trên thế giới.

7. LED xanh lam

Ban đầu đèn LED chỉ có hai màu là đỏ và xanh lục, bởi vì không thể làm được đèn LED màu xanh lam như hiện tại. Vào đầu những năm 1990, Shuji Nakamura đã phát triển đèn LED màu xanh lam có đủ độ sáng và độ bền. Cùng với đèn LED màu đỏ và xanh lục, chúng ta đã có thể tạo được tất cả các màu, là một phát minh vô cùng quan trọng sử dụng trong PC và TV.

8. Mô tô nước

Mô tô nước do nhà sản xuất mô tô Nhật Bản Kawasaki cho ra mắt vào những năm 1970.

9. Máy tính cầm tay

Máy tính đời cũ có kích thước lớn, thế nhưng Canon đã “thu bé” lại thành kích thước bỏ túi vào năm 1970.

10. Máy tính xách tay

Năm 1982, HC-20 (HX-20) do Epson sản xuất trở thành chiếc PC đầu tiên trên thế giới.
Đáng ngạc nhiên chiếc máy tính này có cả một máy in ở bên trái và một ổ đĩa băng ở bên phải làm phương tiện ghi âm.

11. Hệ thống định vị ô tô

Năm 1981, Honda bán hệ thống định vị ô tô thương mại đầu tiên trên thế giới. Hiện tại thậm chí nhiều người không thể chạy xe nếu không có hệ thống định vị.

Nhật Bản, quốc gia đã ra mắt rất nhiều phát minh làm thay đổi thế giới, liệu sẽ có những bước tiến như thế nào trong tương lai?

Kengo Abe
Xem thêm: