Video người lớn Nhật Bản sẽ bị xoá sổ? Luật mới đang dồn ép ngành công nghiệp AV như thế nào?

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Có người thích, có người ghét, cá nhân tôi cũng không thể đánh giá đây nên xem là tích cực hay tiêu cực.

Thế nhưng không thể phủ nhận mức độ phủ sóng của các Video người lớn xuất xứ Nhật Bản, có thể so sánh ngang hàng với Anime. Vì nội dung Video có chứa yếu tố không lành mạnh, một số hành vi thậm chí vi phạm pháp luật, do đó để bảo vệ các diễn viên xuất hiện trong Video, luật mới đã được ban hành.

Thế nhưng kết cục, luật mới lại chính là nguyên nhân khiến các nữ diễn viên AV rơi vào các tình huống dở khóc dở cười.

Đạo luật này gọi là Đạo luật phòng ngừa thiệt hại và cứu trợ cho diễn viên, tên thường gọi là Luật mới AV, có hiệu lực vào tháng 6 năm 2022. Theo như tên gọi, luật này được biên soạn để bảo vệ các nữ diễn viên xuất hiện trong Video người lớn. Thế nhưng đối tượng bảo vệ của luật lại chính là những người đang vận động ký tên để phản đối luật. Một trong số đó là nữ diễn viên Amatsuka Moe.

Theo luật mới, để hai bên không được phép giao kết hợp đồng trong thời gian gấp rút, rồi cứ vậy mà tiến hành quay phim cũng như để cho các diễn viên không phải tham gia vào cảnh phim không có trong quá trình giao dịch ban đầu giữa hai bên, một số quy tắc đã được thành lập trong luật, thế nhưng vô hình trung, chính các quy tắc này cản trở công việc của các diễn viên phim người lớn.

Luật này cũng áp dụng cho các nam diễn viên.

Ví dụ, nếu diễn viên nam rơi vào tình huống trở thành ca tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, không thể tham gia quay phim sẽ phát sinh việc hợp đồng bị sửa đổi.

Ngay cả khi đã quyết định chọn diễn viên mới, hợp đồng vẫn phải sửa đổi, và trong vòng 1 tháng sau đó, diễn viên sẽ không thể tham gia đóng phim nữa.

Tóm lại, chẳng khác nào diễn viên bị cấm đóng phim trong 1 tháng vậy. Sau 1 tháng chờ đợi, nếu như lại tiếp tục tiếp xúc gần với người mắc COVID, sẽ lại không thể quay phim tiếp. Trong trường hợp không thể quay phim, không chỉ diễn viên mà cả người quay phim, chuyên viên trang điểm,… cũng không có thu nhập.

Ngoài ra còn có cả quy định phim không được công bố trong vòng 4 tháng kể từ sau khi đóng máy. Với các nữ diễn viên muốn kiếm được tiền khi còn trẻ đẹp, thời gian chờ đợi này chẳng khác nào hình phạt, và 4 tháng đó cũng đồng nghĩa với việc không có lương.

Các quy tắc thanh toán cho diễn viên cũng vô cùng khắc nghiệt.

Luật được tạo ra để bảo vệ diễn viên, nhưng lại gây rắc rối ngược lên chính các diễn viên.

Dự kiến mùa thu năm nay, số lượng phim người lớn ở Nhật sẽ giảm đáng kể.

Kengo Abe
Xem thêm: