Chuyện gì xảy ra với hiện tượng “SHIKADAMARI” ở công viên Nara trong năm nay?

Mùa hè này, hiện tượng Shikadamari có sự khác biệt.

Mỗi mùa hè, bạn sẽ có cơ hội chứng kiến một hiện tượng có tên Shikadamari ở công viên Nara. Shikadamari (鹿だまり) dùng để mô tả cảnh tượng đàn Hươu tập trung đông đúc tại cùng một địa điểm, trong cùng một khoảng thời gian của ngày.

Hành vi bất thường này đã khiến cư dân địa phương bối rối trong nhiều năm. Ngay cả Tổ chức bảo tồn Hươu Nara cũng không thể đưa ra lý giải.

So với năm ngoái, hiện tượng Shikadamari của năm nay xuất hiện sớm hơn. Thông thường những con Hươu tụ tập trên bãi cỏ trước Bảo tàng quốc gia Nara vào tháng 7 và tháng 8. Thế nhưng những năm gần đây, hiện tượng đã bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 5, hoặc muộn nhất là giữa tháng 6.

Năm nay, có nhiều ngày nhiệt độ vượt quá 30 độ C vào tháng 5. Có vẻ như nhiệt độ thời tiết ảnh hưởng đến tập tục của Hươu.

Vào lúc 6h30 tối, đàn Hươu bắt đầu nằm trên bãi cỏ để thư giãn. Ước tính có khoảng 60 con cùng tập trung tại một chỗ.

Thế nhưng con số này thấp hơn một nửa so với con số trung bình các năm, và thấp hơn rất nhiều so với con số thống kê khổng lồ vào năm 2019 và 2020.

Bức ảnh này chụp năm 2019, hầu như không thấy mảng cỏ xanh nào ló ra khi đám Hươu đã nằm xuống.

Thế nhưng năm nay, khung cảnh có phần trống vắng.

Sự sụt giảm này đã xuất hiện từ tháng 7, nhưng đến đầu tháng 8, hầu như không còn con vật nào cả. Không phải vì không có Hươu, mà thay vì tập trung nằm chơi trên bãi cỏ, chúng chọn đi dạo thư giãn và gặm cỏ rải rác.

Nguyên nhân có thể vì năm nay mùa hè nóng bất thường, nhưng cũng vì số lượng khách đến công viên tăng nhanh sau thời gian dài vắng vẻ trong dịch bệnh.

Tóm lại không có lý giải khoa học cho sự sụt giảm cũng như chính hiện tượng Shikadamari. Nhưng có vẻ là một sự thiếu sót khi du khách không thể chiêm ngưỡng Shikadamari trong năm này.

Sacchan
Xem thêm: