Đại học Tohoku giới thiệu Game giúp phát hiện bệnh tăng nhãn áp sớm từ giai đoạn đầu

Bây giờ, nhiệm vụ của bạn là làm bốc hơi thiên thạch bằng tia Laser khổng lồ…tất cả vì sức khỏe của chính bạn.

Nhiều trẻ em bị phụ huynh rầy la vì chơi Game quá nhiều, một trong những lý do phổ biến nhất là không tốt cho sức khỏe, đặc biệt làm làm suy giảm thể lực. Hiện vẫn có nhiều tranh luận xoay quanh vấn đề này, nhưng có ý kiến cho rằng thực tế chơi Game có thể cứu vãn thị lưc cho nhiều người.

Meteor Blaster là Game bắn súng trên trình duyệt Smartphone, do Sendai Television và Cao học Y khoa Đại học Tohoku đồng phát triển. Game được cấp bằng sáng chế vào tháng 7 năm ngoái, với mong muốn giúp người chơi phát hiện các triệu chứng sớm của chứng tăng nhãn áp chỉ với 5 phút chơi Game.

Để chơi Game, bạn giữ điện thoại cách mặt khoảng 30cm, vận hành khẩu pháo laser để bắn vào các thiên thạch khi chúng lọt vào tầm ngắm của bạn (nhấn nút “Shoot”). Đồng thời trên màn hình cũng sẽ xuất hiện những chấm màu trắng, lúc đó bạn phải nhấn nút “Capture”, lưu ý spam nút bấm sẽ bị trừ điểm.

Sau 4 màn chơi, Meteor Blaster sẽ cung cấp bản tóm tắt tầm nhìn của bạn cho mỗi mắt. Màn hình chia làm 16 phần với số điểm từ 1 đến 5 cho mỗi khu vực, trong đó 1 là tuyệt vời còn 5 là rất tệ, dựa trên khả năng phát hiện vật thể của mắt.

Nếu bạn nhận điểm 5, đó có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh tăng nhãn áp, khuyên bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Bệnh tăng nhãn áp là những tổn thương lên dây thần kinh thị giác, bắt đầu với các triệu chứng rất nhẹ nhưng sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nếu không được phát hiện sớm. Đáng sợ hơn đây là nguyên nhân chủ yếu gây mù lòa ở Nhật Bản, phần lớn vì nhiều người không phát hiện bệnh đủ sớm để có thể chữa trị.

Giáo sư Toru Nakazawa, hỗ trợ phát triển Game cho biết “Tăng nhãn áp là bệnh rất khó nhận biết. Ước tính khoảng 4,65 triệu người mắc bệnh ở Nhật, nhưng đến 90% không đi bệnh viện”.

Giáo sư nói thêm rằng “Nếu bệnh được phát hiện sớm ở giai đoạn đầu, việc điều trị sẽ hiệu quả hơn và trong nhiều trường hợp, không có khả năng gây mù lòa. Lúc mà bạn có thể cảm nhận được bệnh trong cuộc sống hằng ngày, khi đó thường là quá muộn”.

Bên cạnh những lợi ích y khoa tuyệt vời, Meteor Blaster còn giúp đảo ngược sự kỳ thị đối với các Video Game thường được cho là có hại cho thị lực. Điều này không phải khuyến khích chơi Game, mà là khuyến khích mở rộng phát triển Game theo hướng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với mắt.

Chơi thử: http://syk.brain-drive-app.jp/main/index.html

Sacchan
Xem thêm: