Các nhà khoa học Nhật Bản có thể biến “tiểu cường” thành Robot chạy bằng năng lượng mặt trời

Gián hay “tiểu cường” là một sinh vật gây ám ảnh với nhiều người, vừa đáng sợ lại vừa sống dai.

Nhiều người không đội trời chung với gián, thậm chí đối với họ, hoặc gián, hoặc người, chỉ có 1 bên được sống sót.

Trước khi con người chúng ta giết quá nhiều gián và khiến chúng tuyệt chủng (hoặc không), các nhà khoa học Nhật Bản đang nghĩ đến việc biến gián thành Robot. Không phải là tạo ra Robot hình gián, mà là biến Gián thành Robot, theo đúng ý nghĩa này.

Công nghệ này sử dụng pin năng lượng mặt trời, cung cấp năng lượng cho mạch cắm, được cài vào thần kinh của loài côn trùng. Chỉ cần nhấn nút, và con gián sẽ thực hiện mọi thứ theo yêu cầu của bạn.

Mặc dù không cần nhiều năng lượng nhưng viên pin nhỏ cũng có thể trở nên cồng kềnh với gián. Gián có thân bụng linh hoạt giúp chúng lật và cuộn người lại dễ dàng. Tuy nhiên khi gắn linh kiện điện tử lên người gián sẽ hạn chế một số khả năng di chuyển, khiến chúng ít hữu ích hơn một số loại Robot máy móc khác.

Một nhóm nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu Riken Nhật Bản đã tìm cách giải quyết thiếu sót này bằng một loại pin mặt trời linh hoạt.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm rất nhiều vật liệu siêu mỏng để chế tạo pin mặt trời. Cuối cùng, họ quyết định sử dụng một màn Film mỏng hữu cơ ở dạng kết dính và không kết dính để bảo tồn sự linh hoạt tự nhiên của gián. Theo kết quả công bố mới nhất, bảng điều khiển năng lượng mặt trời gắn trên gián có thể tạo ra nguồn năng lượng 17.2 mW.

Những nhà khoa học tin rằng gián robot sẽ có thể hỗ trợ con người trong việc khám phá không gian hẹp, hỗ trợ hoạt động cứu hộ trong thảm hoạ.

Sacchan
Xem thêm: