Gấu Ninja tấn công trang trại bò sữa ở Hokkaido, quan ngại về sự hình thành “tộc Ninja gấu”

Gấu Ninja có thói quen tấn công vào ban đêm. Dựa trên phân tích dấu chân, mẫu DNA từ lông và phân để lại tại hiện trường, gấu Ninja trở thành nghi phạm của khoảng 60 vụ tấn công bò sữa tại các trang trại ở Shibecha và thị trấn lân cận là Akkeshi.

Gấu Ninja hay còn được gọi bằng cái tên khác là Oso 18, ám chỉ kích thước chiều ngang dấu chân để lại (18cm) tại quận Ososhibetsu thuộc Shibecha. Con gấu có kích thước lớn đặc biệt ở Nhật Bản, nhiều chuyên gia ước lượng con gấu phải nặng khoảng 300 kg.

Theo Masami Yamanaka, giám đốc Hiệp hội gấu nâu Shiretoko của Hokkaido cho biết 60 vụ tấn công gia súc trong vòng 3 năm tại hai thị trấn nhỏ là một con số rất cao. Trung bình một năm, toàn bộ phần còn lại của Hokkaido chỉ ghi nhận khoảng 1 tá vụ như vậy.

Một số người nghi ngờ Gấu Ninja có thể đi bộ trên sông để tránh để lại dấu vết. Một cuộc tấn công diễn ra vào tháng 7 cho thấy gấu còn biết đào lỗ để chui xuống đất, tránh hàng rào điện. Những phương pháp di chuyển khó hiểu của gấu đã làm phá sản rất nhiều kế hoạch của ban kiểm soát động vật, các thợ săn địa phương cũng như quản lý những trại bò sữa.

Bản thân việc gấu ở Hokkaido tấn công bò sữa đã rất bất thường, đặc biệt với tần suất cao. Yoshikazu Sato, giáo sư sinh thái học động vật hoang dã tại Đại học Rakuno Gakuen bày tỏ lo ngại về khả năng gấu học hỏi từ hành vi của nhau. Cụ thể, nếu một con gấu khác quan sát thấy gấu Ninja tấn công bò sữa, con gấu đó có thể sao chép hành vi, và từ đó một tộc gấu Ninja sẽ ra đời.

Sacchan
Xem thêm: