Kỹ sư đã về hưu Nhật Bản giới thiệu App máy tính “2 trong 1”

Sáng tạo không giới hạn tuổi tác. Kể cả khi đã về hưu, những người Nhật vẫn không ngừng tư duy và không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Một kỹ sư 63 tuổi người Nhật đã dành những năm về hưu của mình để phát triển ứng dụng tính toán độc đáo.

Ứng dụng máy tính này được phát hành dành cho iPhone và iPad, dưới cái tên “Twin-Calc”. Tác giả của apps là Hiroyuki Ueda, sống ở Nishinomiya quận Hyogo. Mặc dù có một số khó khăn trong việc kêu gọi người dùng tải apps ở giai đoạn đầu, chỉ trong vài tuần sau khi vị kỹ sư thực hiện một số điều chỉnh, lượng người download đã tăng đáng kể.

“Twin-Calc” – máy tính đôi, cho phép người dùng di chuyển kết quả tính toán từ máy tính này sang máy tính khác bằng cách chạm vào mũi tên hiển thị giữa màn hình. Ví dụ, nếu người dùng thực hiện phép tính “89 x 15 = 1335” trên một máy tính rồi nhấn vào mũi tên, kết quả “1335” sẽ hiển thị trên màn hình máy tính còn lại, cho phép người dùng tiếp tục tính toán trong khi vẫn giữ được kết quả của phép tính trước. Điều này giúp hạn chế sai sót trong quá trình tính.

Ueda học thiết kế cơ khí tại trường đại học và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm thiết kế bộ phận truyền động tại một công ty ô tô nhiều năm trước khi về hưu ở tuổi 60.

Bên cạnh đó ông cũng là Fan của iPhone và bắt đầu học ngôn ngữ lập trình Swift sau khi về hưu. Tại thời điểm này, vị kỹ sư nhận ra ước mơ thực sự của mình, đó là phát minh để giúp cuộc sống tiện lợi hơn.

Ueda bắt đầu định hướng phát triển ứng dụng máy tính từ 3-4 năm trước và chính thức bắt tay vào dự án trong tháng 8 năm 2021. Vị kỹ sư cho biết muốn tạo ra ứng dụng độc đáo, có một không hai. Từ bước đi ban đầu này, ông hướng tới việc phát triển một số ứng dụng khác cho iPhone và iPad.

Ueda nhớ lại quá trình của mình: “Tôi biết sẽ không dễ dàng, nhưng việc này khó hơn rất nhiều”.

Vấn đề phát sinh với các trường hợp nhập số có dấu thập phân. Ví dụ, nhiều người dùng nhập số 0,5 bằng cách nhập số 0, dấu thập phân rồi số 5, nhưng cũng có người bỏ qua số 0 mà chỉ nhập dấu thập phân và số 5. Ueda cho biết “có khoảng 100 trường hợp nhập số, và tôi phải thực hiện rất nhiều thao tác để giải quyết vấn đề này”.

Sau rất nhiều lần thử và gặp lỗi, Ueda đã có thể phát hành ứng dụng vào tháng 5 năm 2022. Số lượng tải xuống ban đầu rất ít vì khi đó ứng dụng chỉ có thể hiển thị được 1 màn hình theo chiều dọc của điện thoại, muốn xem hai màn hình phải xoay điện thoại theo chiều ngang. Nhiều người dùng khi ấy tưởng rằng đây chỉ là một ứng dụng tính thông thường.

Sau đó Ueda đã thực hiện chỉnh sửa, cố định màn hình apps theo phương ngang để có thể đồng thời hiển thị hai máy tính. Phiên bản làm mới này được phát hành vào ngày 18 tháng 8. Tính đến ngày 8 tháng 9, có khoảng 56,800 lượt tải cho bản có phí với mức giá 490 Yên đã bao gồm thuế, và 5000 lượt tải bản miễn phí. Trước đó chỉ có 18,000 người tải bản trả phí trước cập nhật, con số tải về gần như gấp 3 sau khi cập nhật.

Ueda cho biết nhiệm vụ tiếp theo mà ông muốn làm là tìm cách hiển thị cả hai màn hình theo phương dọc.

Ở trong tầm tuổi của Ueda có rất ít người am hiểu về công nghệ, do đó Ueda mong muốn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác tìm hiểu ngành này.

 

Sacchan
Xem thêm: