Tokyo Metro chạy thử màn hình hiển thị các toa tàu đông đúc trên đoàn tàu, giúp hành khách chọn toa để lên cho hợp lý

Chương trình thử nghiệm với mục đích có thể giúp những nhân viên đi làm ở Tokyo chọn lên được những toa tàu ít đông đúc hơn.

Vào giờ cao điểm, hầu hết các chuyến tàu ở Tokyo đều đông đúc. Tuy nhiên cùng trên một con tàu, không phải toa nào cũng đông như nhau. Nếu biết được toa nào đang đông khách và toa nào vắng hơn, bạn có thể đứng ở vị trí thuận lợi để lên được những toa không quá chật chội. Hệ thống mới của Tokyo Metro ra đời để giải quyết vấn đề này.

Hệ thống mới này hiển thị mức độ đông người trên từng toa tàu trong chuyến tàu tiếp theo để người đứng ở sân ga chuẩn bị tinh thần. Màn hình sử dụng thang màu mã hóa bốn cấp, bắt đầu bằng màu xanh lam (toa có ghế trống), màu xanh lục (không có ghế trống, nhưng không đông lắm), màu cam (chỉ có thể đứng, vai chạm với người khác), và màu đỏ (rất đông).

2

Tokyo Metro sử dụng các Camera cảm biến độ sâu gắn trên tàu để thực hiện kiểm tra trực quan và cung cấp thông tin cho A.I. Chương trình tính toán sẽ xếp hạng mức độ đông đúc và chuyển kết quả đến màn hình ở trạm tiếp theo. Công ty cũng sẽ sử dụng các câu trả lời khảo sát hành khách để giúp điều chỉnh kết quả cho chính xác nhất.

Các màn hình này đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm tại Ga Waseda trên Tuyến Tozai.

Thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 3. Nếu mô hình hoạt động tốt, nó sẽ được phổ biến ở các tuyến Tokyo Metro khác trong tương lai gần.

Sacchan
Xem thêm: