Ở Nhật có “Đội tuần tra Wanwan”, ý tưởng kết hợp “dắt chó đi dạo” và “bảo vệ an ninh cộng đồng”

Vừa dắt chó cưng đi dạo, vừa góp phần bảo đảm an ninh cho khu vực, đó là mục đích thành lập của “Đội tuần tra Wanwan”.

Đi dạo với chó cưng là khoảng thời gian vui vẻ đối với chó nhà. Những người chủ cũng nhân cơ hội dắt chó cưng đi dạo để tập thể dục, rèn luyện xương cốt. Thế nhưng nếu còn có thể tận dụng quãng thời gian này để làm công ích như bảo vệ trị an khu vực sinh sống thì sao nhỉ?

“Đội tuần tra Wanwan” là một hoạt động tình nguyện hiện đang lan rộng trên khắp nước Nhật.

Thời gian người Nhật sử dụng để dắt chó cưng đi dạo là khoảng buổi sáng và buổi tối. Đây cũng là quãng thời gian trẻ đi học hoặc tan trường. Chó có khứu giác rất tốt do đó nhiều người nảy ra ý tưởng để những chú chó này cảnh giác và bảo vệ bọn trẻ khỏi những tên bắt cóc và biến thái. Thêm nữa ở những vùng sâu vùng xa tại Nhật Bản, có nhiều người già sống một mình. Nhiều người cao tuổi nhưng vẫn đi làm các công việc đồng áng vào khoảng sáng sớm và chiều tối. Không lạ khi cộng đồng người dắt chó đi dạo có thể thường xuyên đi ngang qua, dừng lại trò chuyện và làm quen với các cụ, từ đó phát hiện tình huống bất thường về sức khoẻ của các cụ trong những lúc trở trời, thời tiết khắc nghiệt.

Thêm nữa một số người dắt chó đi dạo rất có ý thức nhặt rác, lon rỗng bằng kẹp và túi rác họ mang theo. Đây không chỉ là cách họ làm để vệ sinh khu vực mà còn ngăn chó cưng ăn phải những thức ăn ôi thiu trên đường.

Ban đầu, “Đội tuần tra Wanwan” chỉ bao gồm những người nuôi chó, tuy nhiên bất kỳ ai nếu có ý muốn làm việc công ích vì cộng đồng đều được khuyến khích tham gia.

Các công việc tình nguyện thường gắn liền với suy nghĩ về sự khó khăn và hy sinh, nhưng thực tế ai cũng có thể trở thành tình nguyện viên chỉ bằng cách thực hiện những việc làm thường ngày của mình.

Sacchan
Xem thêm: