Khảo sát Otaku, thành phần nào đông nhất, thành phần nào chi nhiều tiền nhất, thành phần nào dành nhiều thời gian nhất?

Trong số các Otaku cũng có nhiều thể loại khác nhau, như Idol Otaku, Anime Otaku,…Bạn tự nhận mình là Otaku gì nhỉ?

Gần đây Viện nghiên cứu Yano đã thực hiện một khảo sát có tên “Otaku Chousa”. Hãy cùng xem thử khảo sát này về cái gì và kết quả ra sao nhé.

Ước tính trong toàn thể các đối tượng cả nam và nữ từ 15 đến 69 tuổi trên toàn quốc, tồn tại các Otaku trên 26 lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực có nhiều Otaku nhất là “Anime” với khoảng 6,85 triệu người, tiếp theo là “Manga” với 6,48 triệu Otaku, “Game” có 4,54 triệu Otaku, “Idol” có khoảng 3,61 triệu Otaku.

Otaku Idol tiêu nhiều tiền cho đam mê của mình nhất. Họ dành trung bình trên 10 tiếng/1 tuần cho các hoạt động ủng hộ Idol và chi khoản tiền bình quân trên 50,000 Yên mỗi năm.

Bàn về thời gian tiêu tốn cho đam mê, các Game Otaku là những người dành nhiều thời gian nhất. Mặc dù rất đầu tư về mặt thời gian, nhưng số tiền họ bỏ ra cho Game không bằng các Idol Otaku, chỉ khoảng 48,504 yên/năm.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2010, số người phản hồi hợp lệ là 10,000.

“Otaku” trong khảo sát được định nghĩa là những người tự nhận mình là Otaku, hoặc được một bên thứ 3 công nhận là Otaku.

Sacchan
Xem thêm: