Kỳ thủ Shogi chuyên nghiệp đầu tiên thua không phải vì dưới cơ

Trận đấu cờ của Amahiko Sato và Takuya Nagase bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, lúc đó cả hai kỳ thủ đều đeo khẩu trang. Theo quy tắc mới từ tháng 2 năm ngoái, tất cả các kỳ thủ khi tham gia thi đấu đều phải đeo khẩu trang xuyên suốt toàn trận, trừ các trường hợp bất khả kháng như vấn đề sức khoẻ.

Đến nước cờ thứ 112, khi đó là 11 giờ tối, Sato đang suy tính nước cờ tiếp theo, anh ta tháo khẩu trang và đeo lủng lẳng một bên tai. Nhìn thấy đối thủ của mình giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 phút, Nagase quyết định ra ngoài hỏi giám khảo xem như vậy có vi phạm nội quy không.

Mặc dù trận đấu được Hiệp hội Shogi Nhật Bản phát sóng trực tiếp. không có ai ở trong phòng cùng với hai kỳ thủ tại thời điểm hai người thi đấu. Kết quả, giám đốc Hiệp hội Daisuke Suzuki phải trao đổi thêm với các quan chức khác về vụ việc kỳ thủ Sato không đeo khẩu trang trong khoảng 1 giờ thi đấu. Kết quả, Sato buộc phải nhận bàn thua vì vi phạm luật lệ.

Đây là đoạn Video ghi lại toàn bộ trận đấu.

Sato phản đối phán xét này, cho biết anh không được cảnh báo về việc đeo khẩu trang. Thế nhưng các quan chức không có ý định thay đổi quyết định và yêu cầu Sato nộp đơn khiếu nại sau.

Hiệp hội Shogi đã thông báo trên Website vào ngày 31 tháng 10, cho biết quyết định này vẫn có hiệu lực vì các tuyển thủ đã được thông báo trước về luật, và khẳng định lại rằng quy tắc này rất quan trọng, ngăn ngừa các trường hợp kỳ thủ không được thi tiếp do phát hiện tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Shogi một kỳ thủ phải nhận thua nhưng nguyên nhân không nằm trên bàn cờ.

Sacchan
Xem thêm: