Khi Twitter đi xuống thì người Nhật có quay lại dùng Mixi không?

Việc Elon Musk mua lại Twitter liệu có dẫn tới sự hồi sinh của Mixi, một trào lưu mạng xã hội Nhật Bản từ năm 2004.

Elon Musk sau khi mua Twitter định biến nền tảng này thành một dịch vụ trả phí. Điều này khiến nhiều người Nhật hoang mang, và nhòm ngó sang một nền tảng khác hiếm khi thấy hoạt động từ những năm 2010.

Tháng trước, Elon Musk nắm quyền sở hữu Twitter. Anh ta ngay lập tức sa thải một số nhân viên và tuyên bố sẽ cải tiến Twitter Blue thành một hệ thống pay-to-play, buộc người dùng phải xác minh.

Musk cũng tuyên bố rằng những ai không mua Twitter Blue sẽ chịu tác động là mức tương tác giảm dần. Động thái này sẽ đánh dấu sự kết thúc của Twitter như một dịch vụ truyền thông xã hội miễn phí.

Tuy nhiên kế hoạch đang diễn ra theo hướng gây bối rối. Có nhiều thông tin rằng Musk sau khi sa thải các nhân viên của Twitter đã phải thuyết phục họ quay lại làm vì nếu không, Twitter sẽ sụp đổ. Một số người dùng Twitter còn đang cân nhắc quay lại dùng Tumblr, nền tảng đã nhanh chóng gỡ bỏ lệnh cấm hình ảnh khoả thân ngay khi Musk tiếp quản Twitter.

Twitter và người Nhật

Ở Nhật Bản, tất cả các ứng dụng nhắn tin hay dịch vụ mạng xã hội gọi chung là SNS. SNS hàng đầu Nhật Bản là LINE, tiếp theo là Youtube và đứng thứ 3 là Twitter. Công ty tiếp thị truyền thông xã hội comnico ước tính Twitter có 45 triệu người dùng hàng tháng ở Nhật.

Trên các chủ đề thảo luận trên Twitter của người dùng Nhật Bản hiện tại, nhiều người đang “gọi hồn” mixi và những kỷ niệm đẹp đẽ của một ứng dụng tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng. Liệu trong cơn khủng hoảng, Mixi có tìm thấy con đường để toả sáng một lần nữa.

Sacchan
Xem thêm: