Khảo sát chỉ ra rằng học sinh trung học Nhật Bản tham gia hoạt động thể thao thấp ở mức báo động

Đến mức các chuyên gia cho rằng đã đến lúc nên thay đổi hệ thống giáo dục.

Rất nhiều trẻ em Nhật Bản ao ước trở thành tuyển thủ bóng chày hay cầu thủ bóng đá, nhưng ước mơ này đã thay đổi khi chúng lên trung học.

Theo một khảo sát của NHK trên 29 đội thể thao cấp THCS trên toàn quốc về số lượng thành viên trong các câu lạc bộ thể thao ở 37 địa phương Nhật Bản, số lượng thành viên đạt mức thấp nhất mọi thời đại, chỉ 59,5% học sinh tham gia các CLB thể thao.

Có một vài nguyên nhân được đưa ra như tỷ lệ sinh giảm, ít học sinh nên ít thành viên. Điều này cũng dẫn tới việc không đủ điều kiện thành lập Team thi đấu theo giải, hay thậm chí không có đủ thành viên để luyện tập.

Thêm nữa một nguyên nhân khác nằm ở việc nhiều trường chuyển từ nội quy bắt buộc phải là thành viên của một CLB nào đó sang tự chọn. Các hoạt động CLB thường diễn ra sau giờ học hoặc cuối tuần, điều này đồng nghĩa với việc nhiều học sinh sẽ phải cắt giảm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cho hoạt động CLB. Nếu không có đam mê, đây rõ ràng là một nguồn áp lực cho các em.

Cư dân mạng có vẻ đồng tình với kết quả của nghiên cứu này.

– Tham gia CLB vừa tốn tiền vừa nhiều nguy cơ
– Tương lai có vẻ không sáng sủa mấy nhỉ
– Chắc nhiều em không muốn chơi thể thao khi đeo khẩu trang
– Nên tìm cách hấp dẫn hơn để thu hút các em, như giảm thời gian hoạt động CLB thành chỉ vài lần 1 tuần, mỗi lần một giờ thôi.

Sacchan
Xem thêm: