Quảng cáo “chỉ học sinh đang luyện thi mới xem được” xuất hiện ở nhà ga Tokyo

Nếu nhìn bằng mắt thường, bạn sẽ không hiểu được quảng cáo này. Thế nhưng nếu bạn là học sinh đang ôn tập cho kỳ thi đầu vào, bí ẩn sẽ được giải đáp.

Quảng cáo được đăng tại các nhà ga Shibuya và Ikebukuro, hai trong số những nhà ga tấp nập nhất Nhật Bản.

Thế nhưng dù ai cũng có thể nhìn thấy quảng cáo, không phải ai cũng hiểu quảng cáo này đang muốn nói gì, bởi lẽ đây là “Quảng cáo chỉ học sinh đang luyện thi mới thấy”.

Người thường nhìn vào chỉ thấy một tấm biển trông như bị lỗi hiển thị.
Tuy nhiên nếu bạn nhìn thông qua một tấm nhựa trong màu đỏ…

Dòng chữ đã hiện ra…

Nhưng ai lại mang theo tấm nhựa màu đỏ? Đó là học sinh đang ôn thi. Ở Nhật Bản, sách giáo khoa bổ trợ thường cung cấp lời giải cho các dạng bài tập thông qua cách này. Học sinh Nhật Bản thường sẽ sử dụng một tấm bìa trong suốt màu đỏ, với kích thước thường là rất bé, chỉ bằng ngón tay cái hoặc bằng cây thước ngắn để đọc lời giải khi đang tự học trên tàu, hay tham gia lớp luyện thi.

Nếu bạn tò mò về thông điệp của quảng cáo:

“Gửi tới những bạn đang học thi với tấm bìa đỏ ở trên tàu, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành công.
Từng chút một, các bạn sẽ mở khoá những tiềm năng của bản thân.
Chúng tôi xin gửi lời chúc may mắn đến những ai có thể đọc được những dòng này”.

Quảng cáo sẽ vẫn ở đó cho đến ngày 11 tháng 12, hy vọng có thể thúc đẩy tinh thần các sĩ tử để họ thành công được tuyển vào ngôi trường mong muốn.

Sacchan
Xem thêm: