Lời khuyên từ bác sĩ thú y Nhật Bản “Chữa bệnh không phải trò giải trí”, liên quan đến việc quay Video đăng Youtube ở bệnh viện

Các Video có nội dung liên quan đến thú cưng rất dễ trending trên Internet. Gần đây có nhiều Video liên quan đến thái độ sợ hãi của thú cưng khi bị đưa đến phòng khám. Về vấn đề này, hãy tham khảo ý kiến của một bác sĩ thú y Nhật Bản.

Tomoaki Shobudani, giám đốc bệnh viện thú y Maru Pet Clinic ở thành phố Hiroshima cho biết “Việc điều trị tại bệnh viện thú y không phải trò giải trí”.

“Là một người làm việc liên quan đến ngành thú y, tôi cảm thấy rằng hành động này là khó mà chấp nhận được”

Câu chuyện bắt đầu bởi một Video do Youtuber nổi tiếng về các nội dung liên quan đến thú cưng đăng tải trên Youtube vào đầu tháng 12. Video được thực hiện bên trong một bệnh viện thú y, trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội.

Đoạn Video quay cảnh thiến mèo. Bốn nhân viên đang giữ chặt con mèo trong khi nó cố vùng vẫy. Trả lời phỏng vấn về đoạn Video, dù không có ý chỉ trích chủ nuôi, bác sĩ Tomoaki Shobudani nghi ngờ mục đích đăng tải Video lên mạng xã hội. Ngoài ra với tư cách là bác sĩ thú y, anh nhận xét “Đừng làm những việc mà bản thân bạn ghét bị làm như vậy với động vật”.

“Nghĩ trên lập trường của con vật, tôi sẽ không muốn bị chụp ảnh, quay phim khi đang đau ốm và đăng lên mạng xã hội”.

Hơn nữa, dù là dạng phẫu thuật nào đi chăng nữa, đây cũng là một tình huống căng thẳng, là người liên quan đến chăm sóc y tế, tôi nghĩ việc quay lại cảnh này, biến thành “chủ đề” trên Youtube là khó chấp nhận”.

Shobutani cho biết thêm rằng khi đó con vật đang trong trạng thái “bất an vì không biết điều gì đang xảy ra với chúng”, kêu gọi chủ nuôi hành động để trấn an thú cưng. Nếu thú cưng ở trong tình trạng cần đến bệnh viện để kiểm tra thường xuyên nhưng vì những Video này mà nhiều người cảm thấy “bệnh viện thú y là một nơi kinh tởm”, thì việc điều trị sẽ gặp khó khăn.

Tại Maru Pet Clinic, Shobudani cho phép chủ nuôi quay phim chụp ảnh. Tuy nhiên anh cũng nói thêm rằng “nếu chủ nuôi mải mê quay phim chụp ảnh, con vật có thể bị ngã, tình huống xấu nhất có thể gãy xương”. Thêm nữa nhiều người giải thích rằng việc quay phim là để lưu lại lời dặn của bác sĩ, nhưng một số người chỉ tập trung quay, không lắng nghe và cũng không xem lại. Do đó nếu được, các bác sĩ thú y kêu gọi mọi người chú ý lắng nghe và ghi nhớ tại chỗ.

Sacchan
Xem thêm: