Năm mới đã đến, học cách lập kế hoạch như người Nhật để năm sau thành công hơn

Tháng 12 cũng sắp kết thúc rồi. Việt Nam đón Tết theo lịch Âm, nhưng ở Nhật ngày 1/1 đã bắt đầu năm mới.

Năm nay, bạn đã đạt được những thành tựu gì rồi?

Sơ hở chút mà 1 năm đã qua, thứ tăng lên chỉ là kích thước vòng eo của bạn, thật là một kết quả đáng buồn.

Ở Nhật, người ta có thói quen xây dựng những hoài bão vào năm mới. Thế nhưng thực tế là hầu như chẳng có mấy ai thực hiện được những hoài bão đã đặt ra.

Các bạn thân mến, hãy cùng JAPO lập kế hoạch cho năm sau để có thể thực sự phát triển và tiến gần hơn tới hoài bão của mình.

Trong bài viết lần này, tôi sẽ chỉ cho bạn những bí kíp để giúp biến hoài bão của bạn thành hiện thực.

1. Biến mục tiêu thành nhiệm vụ

Hoài bão chính là mục tiêu.

Nếu chỉ đơn giản nói rằng sử dụng được tiếng Nhật là lấy được bằng N1, đó chỉ là chuyện trong mơ mà thôi. Quan trọng là bạn phải biến mục tiêu lấy N1 thành nhiệm vụ, sau đó theo đuổi thực hiện nó.

2. Cách thay đổi và thực hiện

Chữ Hán của N1 là 2000 chữ, từ vựng là 10,000 từ.

Tất nhiên không chỉ như thế, các nội dung khác như ngữ pháp cũng quan trọng, nhưng trước tiên chúng ta hãy chỉ bàn về mục tiêu học chữ Hán và từ vựng thôi nhé.

Nếu bạn cần nhớ 2,000 chữ Hán trong 1 năm, vậy một ngày sẽ cần nhớ 5.5 chữ. Còn với 10,000 từ vựng thì một ngày cần nhớ 28 từ.

Bạn cảm thấy con số này có thể thực hiện được không?

Nếu bạn cảm thấy quá khó để nhớ chừng ấy trong 1 năm, hãy kéo dài thời hạn ra thành 2 năm, như vậy 1 năm chỉ cần nhớ 5000 từ. Còn nếu là 3 năm, trong 1 năm chỉ cần nhớ hơn 3000 từ.

Nếu là 5 năm thì mỗi ngày chỉ cần nhớ 1 từ thôi, vậy là bạn sẽ nhớ hết được số lượng chữ Hán của N1.

Thế thì bạn có thể làm được phải không?

Tự bản thân bạn phải xác định lại xem mỗi ngày bạn có thể nhớ được bao nhiêu từ. Nếu vậy dù thời gian dài hơn, bạn vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Khi đó lấy được N1 không phải là chuyện không thể nữa rồi.

3. Thực hiện mỗi ngày.

Dù biết rằng nếu kiên trì mỗi ngày, chúng ta sẽ thành công, nhưng cũng bình thường thôi nếu thấy thực hiện mỗi ngày là điều gì đó rất khó khăn.

Vì vậy bạn cần phải tập thành thói quen.

Ngoài lề một chút, chúng ta ai cũng phải đánh răng nhỉ?

Khi còn nhỏ, phải chờ mẹ nhắc nhở chúng ta mới giận dỗi, miễn cưỡng đi đánh răng, nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ tự giác đánh răng, thậm chí đêm nào không đánh răng mà đi ngủ sẽ cảm thấy khó chịu.

Đó là vì đánh răng đã trở thành thói quen.

Cũng tương tự như vậy, khi đã quyết định được thời điểm, hãy bắt tay vào học tập, và quan trọng là phải tập thành thói quen. Bạn có thể đặt ra một mốc thời gian cho mình, và tự đưa bản thân vào khuôn khổ, phải làm cho xong một mục tiêu nào đó trong thời gian quy định.

Quan trọng là bạn phải thực hiện mỗi ngày, với cùng một số lượng công việc.

Sẽ không có chuyện hôm qua đánh răng 2 lần thì hôm nay khỏi phải đánh răng nữa, đúng không?

Tương tự như vậy mỗi ngày hãy học số lượng giống nhau.

Bạn cũng không nên vì một ngày rảnh hơn mà ngày đó học nhiều hơn những ngày khác. Vì như vậy bạn sẽ có suy nghĩ như thế này “Vì hôm qua đã học gấp đôi rồi nên hôm nay không cần học cũng được”, đó chính là tiền đề cho thói “Để mai làm”, rất không tốt cho việc hình thành thói quen của bạn.

Hơn nữa, tuyệt đối không nên sử dụng những lối ngụy biện như là tôi ốm, tôi say rượu,…Dù đúng là bạn ốm, bạn say đi chăng nữa, khi đã ước lượng được phần việc cần làm cho một ngày, bạn vẫn nên cố gắng hoàn thành.

Trên đây là ví dụ cho mục tiêu giỏi tiếng Nhật, nhưng cũng có thể áp dụng cho các mục tiêu khác.

Nếu bạn muốn mỗi tháng kiếm được 1 triệu Yên, hãy tìm đồng nghiệp, bạn bè, người bạn ngưỡng mộ, những người có thu nhập một triệu yên.

Hãy nghĩ xem người đó và bạn có chỗ nào khác biệt, và phân tích sự khác biệt đó.

Khi bạn hiểu được sự khác biệt rồi, bước tiếp theo là nghĩ xem điều gì cần thiết để có thể xóa bỏ đi sự khác biệt đó.

Giả sử bạn và người đó khác nhau ở năng lực ngoại ngữ, hãy làm như những gì tôi đã hướng dẫn ở trên.

Đối với việc tạo dựng mối quan hệ, nếu mỗi ngày bạn kết nối được với một người mới thì sau một năm bạn sẽ quen biết thêm 365 người.

Như vậy hãy đặt mục tiêu mỗi ngày được giới thiệu cho 1 người mới.

Theo cách này thì chắc chắn 100% bạn sẽ đạt được mơ ước của mình.

Trong trường hợp bạn không đạt được mơ ước thì hãy phân tích lại từ đầu, bạn đã sai ở đâu đó.

Năm sau bạn có muốn cùng nhau biến ước mơ trở thành hiện thực không?

Abe Kengo
Xem thêm: