Dịch vụ “thuê bao mèo” ở Nhật gây tranh cãi

Nhật Bản là thiên đường của các dịch vụ thuê bao, bạn có thể thuê những thứ rất cơ bản như DVD, dịch vụ xem truyền hình, nhà ở,… đến cả những đối tượng thuê kỳ lạ như phụ huynh, một ông chú để trò chuyện,…và bây giờ là thú cưng.

Chỉ cần trả 380 Yên mỗi tháng, bạn có thể chọn thuê một chú mèo với dịch vụ mới lạ ở Nhật tên Neko Houdai. “Thuê” có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể trả lại con mèo khi hết thời hạn.

Khi thông tin này được nhiều người biết đến, rất nhiều người yêu mèo đã phản đối kịch liệt, cho rằng hành vi này tương đương với ngược đãi động vật. Nếu bạn từng nuôi mèo, bạn cũng biết động vật này rất nhạy cảm khi thay đổi môi trường sống. Hậu quả của việc này có thể khiến mèo stress, bỏ ăn, thậm chí mắc các bệnh về đường tiêu hoá.

Những lời phản đối không chỉ hướng tới tính chất dịch vụ, mà còn nhắm tới cách tiếp thị. Riêng cái tên Neko Houdai (Houdai thường được dùng cho các tình huống Tabehoudai – ăn buffet, nomihoudai – free refill nước uống), đã cho thấy sự thiếu tinh tế, khiến những người yêu mèo, vốn rất quan tâm đến thú cưng cảm thấy bị xúc phạm.

Tuy nhiên Nora Neko Bank, công ty điều hành Neko Houdai giải thích trên Website rằng dịch vụ này hướng tới đối tượng người cao tuổi, có nhu cầu nuôi thú cưng bầu bạn, nhưng lại sợ họ sẽ qua đời trước thú cưng.

Đúng là vấn đề bỏ rơi thú cưng đã tồn tại rất lâu trước khi Neko Houdai ra đời, bên cạnh một số lời chỉ trích, nhiều người hy vọng rằng dịch vụ sẽ làm giảm bớt tình trạng vứt bỏ thú cưng của một số chủ nuôi hiện nay.

– Nhiều người không đủ kiên nhẫn với thú cưng của họ. Việc tạo điều kiện trả lại con vật có vẻ là có lương tâm hơn vứt chúng ở một nơi nào đó.
– Đúng rồi, ngoài ra cũng không có đủ nhân lực để chăm sóc thú cưng tại các trung tâm động vật. Dịch vụ này cũng giảm bớt gánh nặng cho họ.
– Giá thuê thấp như vậy, tôi nghĩ thứ họ hướng tới không phải lợi nhuận.

Neko Houdai không tính thêm phí khi người thuê trả mèo. Thêm nữa chi phí triệt sản cho con vật do Nora Neko Bank chi trả. Có vẻ dịch vụ này đang hoạt động dưới dạng một dịch vụ công chứ không vì mục đích lợi nhuận.

Thế nhưng dù hình thức thế hiện là gì, cả dịch vụ và người thuê đều muốn hướng tới chung mục đích, đó là tìm một mái nhà cho những chú mèo và giảm tình trạng ngược đãi, bỏ rơi động vật. Vì vậy chính mỗi người phải có trách nhiệm khi nhận nuôi một con vật.

 

Sacchan
Xem thêm: