Bận bịu đầu năm, bạn đã kịp “unbox” túi phúc của các nhãn hàng?

Vào mỗi dịp năm mới hàng ngàn người dân Nhật Bản lại xếp thành hàng dài trước các cửa hàng để có thể sở hữu cho mình một chiếc túi may mắn Fukubukuro (福袋).

Ý tưởng của những chiếc túi Fukubukuro xuất phát từ nhu cầu của các cửa hàng bách hoá. Để hàng mới về thì phải đẩy hàng cũ đi, vì vậy “giải phóng” các mặt hàng còn tồn của năm là mục đích chính của họ, tuy nhiên hoạt động này cũng giúp kích thích sức mua của người tiêu dùng. May mắn thay, tuy chỉ xuất phát từ một ý tưởng, giờ đây Fukubukuro đã dần trở thành phong tục không thể thiếu vào mỗi dịp tết đến trên toàn quốc.

Năm nay cũng như mọi năm, hãy nhìn vào những món đồ trong Fukubukuro của các nhãn hàng tại Nhật Bản.

Häagen-Dazs

Là hãng kem cao cấp rất được ưa thích tại Nhật, thương hiệu cho ra mắt các hương vị chỉ có ở thị trường Nhật Bản.

Năm nay Häagen-Dazs tung ra hai loại túi phúc, loại A trị giá 3400 Yên, loại B có giá 2300 Yên. Cả hai túi đều ở dạng túi Tote có thể tái chế, bên trong chứa các loại bánh kẹo hương vị thương hiệu của hãng.

Starbucks

Túi phúc của Starbucks là một trong những túi phúc bán chạy nhất trong năm 2023, đến mức bạn chỉ có thể mua nó nếu thắng xổ số với mức giá 7800 Yên.

Bên trong “túi phúc” là một chiếc túi khác chứa các mặt hàng giá trị như cốc Starbucks, túi giữ nhiệt, Voucher, một gói cà phê hạt Pike Place Roast 250 gam.

Cửa hàng Disney ở Tokyo

Trong túi phúc của Disney có rất nhiều món đồ giá trị như túi mua sắm Disney có thể tái sử dụng, Mickey Plushie, khăn tắm Ariel, …

McDonald

Túi phúc của thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng này chứa các sản phẩm kết hợp với Chums, nhãn hàng may mặc chuyên về phụ kiện và trang bị ngoài trời, cùng với rất nhiều Voucher.

Sacchan
Xem thêm: