Video hành vi gắp mất một miếng Sushi trên đĩa Sushi 2 miếng tại một nhà hàng băng chuyền Nhật Bản gây bức xúc

Gần đây một Video Tiktok đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong Video này quay lại cảnh ai đó đã gắp mất 1 miếng Sushi từ đĩa Sushi 2 miếng đang chạy trên băng chuyền. Thêm nữa đĩa này là “hàng đặt”.

Video Tiktok này được một người dùng Twitter đăng lại, và nhận về rất nhiều chỉ trích. Trong bài viết này chúng tôi chỉ để hình ảnh thay vì nhúng liên kết để tránh các bình luận công kích cá nhân, mong các bạn thông cảm.

 

Trên Twitter cho biết người quay Clip cũng là người đặt hàng món ăn, nhưng không có bằng chứng để xác định xem điều đó có đúng sự thật không.
Tại các nhà hàng Sushi băng chuyền, bạn phải trả tiền dựa trên số lượng đĩa cũng như giá tiền quy định cho mỗi đĩa Sushi khác nhau. Đây như một quy định giữa nhà hàng và thực khách mà bất kỳ ai sử dụng dịch vụ cũng hiểu. Khi tính tiền, người ta dựa vào loại đĩa để quy ra mức giá, do đó hành vi cố tình làm giảm lượng thức ăn trên đĩa chính là “ăn cắp”, là tội phạm (犯罪: hanzai).

Đó là chưa bàn đến vấn đề hình ảnh và vệ sinh thực phẩm.

Theo lời biện minh, món ăn đã được đặt hàng, thế nhưng nếu đã đặt hàng đĩa thức ăn, không có lời giải thích nào cho việc để đĩa Sushi vốn 2 miếng chỉ còn 1 miếng chạy trên băng chuyền. Chưa kể Video gốc còn gắn thẻ nhà hàng, làm xấu đi hình ảnh của cơ sở kinh doanh.

Tác động tiêu cực đến những người khác.

Đoạn Video rất ngắn, và chúng ta không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với đĩa Sushi sau đó. Thế nhưng dù hành vi không phạm pháp, cũng cần suy xét đến tác động tiêu cực của nó đến người xem. Dù mục đích của Video là gì, để đùa cho vui hay để viral trên mạng xã hội, nó không đem lại bất kỳ một lợi ích thực sự nào, cho người xem, cho nhà hàng cũng như bản thân người đăng.

Tất nhiên không quy chụp mọi content về ẩm thực trên Tiktok là xấu, nhưng một số content “dễ dãi” được gắn mác ネタ (neta: nguyên liệu) tại Nhật Bản thể hiện sự thiếu tôn trọng với cơ sở kinh doanh, với đầu bếp, cũng như các thực khách khác. Hy vọng chúng ta có thể lan toả Video Clip trên mạng xã hội trên cơ sở chia sẻ những điều hay, những món ăn ngon, những hành vi văn minh lịch sự, chứ không phải những “trò đùa không hề vui” như thế này.

Sacchan
Xem thêm: