Du khách nước ngoài bị nhà hàng “khủng bố mù tạt”

Một chuỗi nhà hàng suhsi tại Osaka, Nhật Bản đã bị cáo buộc bỏ rất nhiều mù tạt vào món ăn, sau khi nhân viên tự động tăng lượng Wasabi vào phần ăn của một số người nước ngoài.

Gặp nhiều rắc rối, sau khi thừa nhận cáo buộc của du khách nước ngoài, nhân viên đã thú nhận rằng có thêm nhiều mù tạt vào đồ ăn của khách hàng, tuy nhiên họ phủ nhận hành động đó là sự phân biệt đối xử.

sushiMột phần ăn ở nhà hàng Ichibazushi. Ảnh: Cassandra M./Tripadivor.

Nhà điều hành chuỗi nhà hàng có giải thích  với báo chí là “Rất nhiều người nước ngoài thường xuyên gọi thêm gừng và mù tạt, chính vì lý do đó chúng tôi đã bỏ nhiều mù tạt mà không hỏi trước, còn những khách không ăn cay được sẽ thấy khó chịu”.

Những du khách đã đánh giá nhà hàng này trên FB và trang Yelp, kèm theo thông tin rằng họ bị phân biệt đối xử không tốt tại đây.

Trong một ngày mà lượng truy cập website của nhà hàng này tăng bất ngờ và đột biến, khiến cho nhà hàng ngừng hoạt động ngay trong ngày hôm đó và không mở cửa một thời gian.

Hiện nay nhà hàng đăng tải lời xin lỗi ngay trên trang chủ, và hứa xem xét lại cách cư xử và khiến họ bị chê là phân biệt đối xử với những khách nước ngoài.

Xanh lá

1

Nông trại Wasabi nổi tiếng nhất thế giới

Kaiseki Ryori – trải nghiệm bữa ăn truyền thống kiểu Nhật

Negitorodon- Món cơm cá ngừ sống

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: