Thanh niên Nhật Bản đua nhau kết hôn với bạn thân để khỏi mất công hẹn hò

Giới trẻ Nhật Bản hiên ngang đứng giữa trời đất, đưa tay vỗ ngực bồm bộp, miệng tuyên bố xanh rờn: “Cần gì phải mất công tán tỉnh, rồi hẹn hò tốn kém. Chúng tôi sẽ kết hôn với bạn mình, thế là xong!

Giới trẻ  ngày càng coi trọng công việc hơn chuyện tình cảm của mình. Các nam thanh nữ tú sẵn sàng làm việc miệt mài bất kể ngày đêm, chứ nhất định không chịu nhấc mông đứng dậy đi hẹn hò. Có lẽ với họ, sức hút từ những con số, những dòng chữ còn hấp dẫn là một người tình nâng niu, yêu chiều họ.

Hồi tháng 9 vừa qua, chính phủ Nhật Bản còn bất đắc dĩ trở thành “ông mai bà mối”, khi tổ chức những sự kiện kiểu như “săn tìm hôn nhân” (konkatsu) cho giới trẻ.

photo-3-1474530385638-1480578138085Các dịch vụ hẹn hò cấp tốc đang nở rộ tại Nhật Bản.

Theo một thống kê cho biết, có tới 60% con gái và 76% con trai trong độ tuổi 20 ở Nhật Bản không có nổi một mảnh tình vắt vai. Họ chẳng khác nào những cái bóng vật vờ, sáng cắp cặp đi, đêm khuya cắp cặp về, lặng lẽ, âm thầm, chấp nhận là một kẻ độc hành trên con đường của mình.

Trong khi đó, có tới 80% người chưa từng nếm mùi hôn nhân thổ lộ rằng họ đang cố gắng nghĩ tới việc kết hôn giống như một mục tiêu chính của đời mình.Và câu hỏi được đặt ra ở đây là: Làm sao người ta có thể trông chờ vào một cuộc hôn nhân, nếu người ta cứ ngồi chết dí ở văn phòng đến tận đêm muộn mới chịu đứng dậy đi về? Làm sao người ta có thể trở thành một đôi chim cúc cu trong cái tổ ấm con con, nếu người ta lười tán tỉnh, hẹn hò nhau?

Thế là, giới trẻ Nhật Bản, hiên ngang đứng giữa trời đất, đưa tay vỗ ngực bồm bộp, miệng tuyên bố xanh rờn: “Cần gì phải mất công tán tỉnh, rồi hẹn hò tốn kém. Chúng tôi sẽ kết hôn với bạn mình, thế là xong!”

Thật ra, xu hướng này không phải tự nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ một số ít các cuộc hôn nhân của người nổi tiếng, rồi sau đó lan rộng ra trong giới trẻ Nhật Bản. Năm 2015, nữ diễn viên Maki Horikita đã kết hôn với một ngôi sao sáng giá khác là Koji Yamamoto chỉ sau vài tuần hẹn hò ngắn ngủi.

kousaizero1-1480578054590Nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Maki Horikita đã kết hôn chỉ sau vài tuần hẹn hò.

Cuộc hôn nhân này đã châm ngòi cho xu hướng kết hôn nhanh gọn lẹ trong giới trẻ. Nó trở thành một kiểu mốt mới, một trào lưu đáng để thử. “Kousai zero nichikon” là tên gọi của các cuộc hôn nhân không cần hẹn hò này.

Theo Matome Naver, một người chăm chỉ theo sát xu hướng này từ những ngày đầu cho biết, rất nhiều người trẻ Nhật đang lựa chọn kết hôn với bạn bè của mình để tiết kiệm thời gian và tài chính. Nếu bạn làm quen với một người lạ, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để chi trả cho những buổi hẹn hò. Nhưng nếu đối tượng đó là bạn của mình, bạn sẽ chẳng cần quá sát sao trong việc đi chơi hay đi ăn cùng nhau, vì hai người đã hiểu nhau phần nào rồi.

Giới trẻ cũng cho rằng, cảm xúc khi kết hôn với bạn bè sẽ thẳng thắn và chân thật hơn. Họ luôn dựa vào cái cớ “đó là người tôi đã quen biết từ lâu” để nói về sự hoà hợp và lấp liếm đi việc lười hẹn hò của mình.

Cứ mặc đồng phục công sở mãi thế này thì sao có gấu được đây?

n-dentsusurvey-a-20150815-1480578266678

Không thể phủ nhận, cơn bão kết hôn mà không cần hẹn hò đã phần nào giải quyết được thực trạng ế vợ ế chồng của thanh niên Nhật Bản. Tuy nhiên với những tâm hồn bay bổng, luôn trông chờ vào một tình yêu lãng mạn như truyền thống, thì xu hướng này chẳng khác nào bảo một người thích ăn thịt phải chuyển sang ăn chay.

Tuy nhiên, thế vẫn còn tốt hơn là những cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Nhiều bậc phụ huynh Nhật Bản hiện giờ vẫn còn tư tưởng chọn bạn đời cho con, trong đó chủ yếu thoả mãn điều kiện môn đăng hộ đối. Hôn nhân trở thành một quân cờ trong ván bài kinh tế hay chính trị.

Dù sao, trong một xã hội đề cao sự nghiệp hơn hạnh phúc gia đình của đại đa số thanh niên Nhật Bản hiện nay, việc chọn lựa kết hôn với ai cũng là một điểm sáng le lói tích cực rồi.

(Nguồn Kenh14)

1

Phụ nữ Nhật chán yêu, các game hẹn hò ảo hốt bạc

Trào lưu hẹn hò bịt mặt nở rộ tại Nhật Bản

Giới trẻ Nhật Bản gây sốc với quan điểm “lạ” về chuyện ngoại tình

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: