Tại sao người Nhật lại thường xuyên đọc sách?

Ở các nơi như bên trong xe tàu điện, quán cà phê… bạn rất dễ dàng bắt gặp một người Nhật đang cặm cụi ngồi đọc sách.

Đôi khi ta còn gặp trong quán bar có người vừa ngồi uống rượu vừa đọc sách.

sirabee0408densyadokusyo4

Tại sao người Nhật lại thường xuyên đọc sách như vậy?

Nguyên nhân là được sự giáo dục từ khi còn nhỏ.

“Ai không đọc sách đầu óc dễ trở nên bất bình thường”, những đứa trẻ đã được nhồi nhét tư tưởng như vậy.

Khi tôi còn là một đứa con nít, trên đất nước Nhật đã có đầy những cuốn truyện tranh, phim hoạt hình rồi, vậy thì tại sao mọi người vẫn thích và duy trì thói quen đọc sách cho tới tận bây giờ?

Xem phim, đọc truyện tranh hay phim hoạt hình, mọi thứ đều được hiện rõ bằng hình ảnh và chữ phụ đề phía dưới.

Riêng sách có khác với những thứ trên: “Tất cả mọi thứ đều được giải thích bởi con chữ, không dùng đầu óc để tưởng tượng, hình dung bạn sẽ không thể hiểu được câu chuyện”.

Vậy nên, vô tình nó làm cho đầu óc chúng ta được luyện tập.

Thêm nữa, khi đọc sách, bạn phải tập trung cao độ do đó mà câu chuyện cũng được ăn sâu hơn, nhớ lâu hơn là xem phim.

Những ai thường xuyên đọc sách rất có lợi cho việc học trên trường vì khả năng tập trung tốt hơn.

2381afc9a0f920bbd09fb3eb78dfed70_s

Tại Nhật, có nhiều loại sách về kinh doanh, đề cập tới những câu chuyện thành công, thất bại, suy nghĩ của những người nổi tiếng.

Thời điểm đọc sách được ưa chuộng nhất là khi rảnh rỗi ở nhà, hoặc trước khi đi ngủ. Ngoài ra, trên các tuyến đường tàu điện, luôn có rất nhiều người cầm quyển sách để đọc trong thời gian di chuyển. Họ đọc sách ngay cả khi phải đứng trong suốt cả chặng đường dài, trên một con tàu thường xuyên lắc lư.

ab5cf5021215d59ee39e581e21c32393_s

Thói quen đọc sách không chỉ phổ biến ở Nhật mà ở các nước như Mỹ, châu Âu, Úc… dù bận bịu cỡ nào, mọi người cũng dành ra một chút thời gian đọc sách trong ngày.

Chăm đọc sách, yêu thích sách vở là một nguyên nhân chính đưa người Nhật đến với những đỉnh cao trên thế giới.

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, với sự phổ cập của điện thọai thông minh, các ứng dụng tương tác làm quen, kết bạn trên mạng, các trò chơi trực tuyến thì việc đọc sách trong giới trẻ trở nên hi hữu hiếm gặp.

Các bạn nghĩ sao về vấn nạn này?

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: