Phong trào “Josou” nam giả nữ hút hồn Teen Nhật

Các bạn biết phong trào này bắt nguồn từ đâu không?

Josou tiếng Hán là 女装 , tức là vẻ ngoài là con gái.

Người ta cho rằng, các diễn viên kịch Kabuki toàn bộ là nam giới, nếu phải đóng vai nữ họ sẽ hóa trang thành nữ, suy ra phong trào này có từ hồi ấy.

Còn có một quan điểm cho rằng, ở Nhật, từ việc các chị gái trong nhà mượn em trai của mình để làm mẫu trang điểm, chụp hình lại đăng tải trên các trang mạng xã hội khoe thành quả cũng là một nguyên nhân.

Ngày nay, trào lưu này đang nở rộ và bùng nổ mạnh mẽ.

Hàng năm, có cả những cuộc thi giả nữ ở các trường nam sinh trên cả nước, các chàng trai khiến mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên.

Mấy bạn nam, hôm nào đó đi dự Matsuri coi chừng gặp “Josou” thì đừng có để bị lừa nhé, không hiểu trên đời sao mà toàn trai xinh gái đẹp?

Nếu có bị “ Tiếng Sét ái tình” thì cứ yên tâm, tình yêu đồng giới mới là tình yêu thuần khiết nhất của con người !

Mời bạn xem video dưới đây về một sự kiện Josou giả gái:

Takahashi

Trào lưu áo phông “ giả ướt ” gây sốt ở Nhật Bản

Con gái Nhật Bản đang phát cuồng về trào lưu khoe ngực bằng điện thoại

Trào lưu sống tối giản tại Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: