Nhật Bản và môn thể thao “vua”

Nói đến môn thể thao “vua” thì mỗi người chúng ta hầu như đều nghĩ rằng chỉ có thể là bóng đá, và điều đó không sai khi đa số hơn 90% các quốc gia trên thế giới đều yêu thích môn thể thao này. Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, ở đất nước mặt trời mọc thì bóng đá chỉ đứng vị trí thứ 2. Vậy Các bạn nghĩ môn thể thao được ưa chuộng nhất nơi đây là gì?

Các bạn đã từng nghe nói đến “ bóng chày”? môn thể thao thế mạnh và được ưu chuộng nhất Nhật bản. Bóng chày được đưa vào giảng dạy như một môn học chính thức bắt buộc tại Nhật từ cấp tiểu học, vì vậy chúng ta có thể hiểu lý do tại sao người Nhật lại đam mê bóng chày đến như thế.

Cùng là một bộ môn tập thể, nhưng xét về nội qui thì bóng chày tương đối phức tạp hơn so với bóng đá. Nói 1 cách đơn giản thì cách chơi của môn thể thao được hiểu như sau:

Trong bóng chày  một cầu thủ của đội này (cầu thủ giao bóng) sẽ nỗ lực ném banh thật mạnh về phía cầu thủ của đội kia, và người kia sẽ cố gắng đánh bật trái bóng ngược trở lại bằng một cây gậy, trước khi nó được tóm gọn trong tay bởi đồng đội của anh ta đang đứng phía sau lưng người đánh(cầu thủ bắt bóng).

Một đội chỉ được tính điểm khi đánh xong, chạy vượt qua 4 điểm mốc gọi là căn cứ (base) đặt ở 4 góc của hình vuông. Mỗi căn cứ cách nhau 90 bộ.

Các trận đấu trong bóng chày được rất nhiều khán giả cả nước quan tâm theo dõi, đặc biệt là trận đấu giữa các đội có truyền thống đối đầu “ không khoan nhượng “ với nhau thì lượng người xem chật cứng các khán đài, những người này chọn cho mình một đội bóng yêu thích và họ dành sự cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng “con cưng” của mình.

Trong đó điển hình nhất là Hanshin ( hội những người yêu thích các câu lạc bộ vùng Kansai-Osaka) và Zaiantsu (hội những người yêu thích các câu lạc bộ vùng Tokyo), đây được xem là 2 nhóm fan lớn nhất đại diện cho 2 vùng Nam, Bắc trong bộ môn bóng chày của quốc gia này, và một điều tất nhiên là giữa họ luôn tồn tại những thành kiến, mâu thuẩn với nhau vì các đội bóng mà mình yêu thích.

Người Nhật yêu bóng chày, đến mức những  bộ manga với đề tài bóng chày cũng được người dân nơi đây ủng hộ rất nhiệt tình, và không có gì lạ khi các bộ truyện tranh bóng chày huyền thoại như Captain, Touch, Maijo, Big Windup, Ace of Diamond … Sau khi xuất bản chỉ trong thời gian ngắn đã làm chao đảo thị trường manga Nhật Bản trong một thời gian dài trước đây.

Có lẽ đối với chúng ta môn thể thao này vẫn còn hơi xa lạ, nhưng với người dân đất nước mặt trời mọc thì đây là một môn thể thao, một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Người Nhật có câu nói rằng “ một thanh niên Nhật có thể không có bạn gái, nhưng nếu  không biết bóng chày thì anh ta không phải người Nhật”.

Nếu có cơ hội, các bạn có muốn thử cảm giác được cầm “cây gậy”, và  những “quả bóng” này 1 lần không?

 Hải Âu

Kendo đã từng là môn võ gây nhiều thương tích

Aikido- Môn võ phù hợp với thể lực của nữ giới

Judo- Nhu đạo Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: