Lễ hội “thử nghiệm cái chết” ở Nhật Bản

Nhân viên công ty cung cấp dịch vụ tang lễ chuẩn bị đóng nắp quan tài cho một khách hàng (trái). Một người phụ nữ đang trang điểm để có được bức chân dung đẹp tại Lễ hội “thử nghiệm cái chết”.

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết? Lúc chết, trông chúng ta ra sao… Bạn sẽ có câu trả lời nếu đến tham gia lễ hội “thử nghiệm cái chết” mang tên Shukatsu Festa ở Nhật Bản. Ở đó, mọi người có thể nằm thử vào quan tài, mặc quần áo tang lễ, trang điểm để có bức ảnh chân dung “lung linh” nhất trước khi chết.

Cuộc cạnh tranh giữa các công ty cung cấp dịch vụ tang lễ

Lễ hội thử nghiệm cái chết có tên gọi Shukatsu Festa được đánh giá là sự kiện độc đáo đang dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây ở Nhật Bản. Trong thực tế, tên gọi Shukatsu Festa có thể hiểu là “chuẩn bị cho sự kết thúc”. Những người tham gia lễ hội có thể tự chọn trang phục tang lễ, mặc nó lên người và bước vào trong quan tài rải đầy những bông hoa mà họ yêu thích. Khách hàng cũng có thể chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc có một không hai trong cuộc đời mình.

“Bằng cách đó, khách hàng của chúng tôi có thể biết chính xác những gì sẽ xảy ra khi họ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Họ sẽ biết mình trông như thế nào trong đám tang của chính mình. Chúng tôi cũng cung cấp các chuyên gia trang điểm để “make-up” trông sao cho giống một người đã chết. Khi khách hàng đã nằm trong quan tài, các nhân viên của chúng tôi sẽ phủ chăn màu trắng lên người họ và nhẹ nhàng đóng nắp áo quan. Shukatsu sẽ khuyến khích xu hướng chuẩn bị trước đám tang cho chính mình”, đại diện một công ty cung cấp dịch vụ tang lễ chia sẻ. “Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị. Cảm xúc nằm trong quan tài khi vẫn còn thở và tim vẫn đập rất kỳ lạ, không có gì đáng sợ cả”, một khách hàng nói.

Sự kiện năm nay được tổ chức ở Tokyo thu hút hơn 5.000 khách tham quan cùng với sự tham gia của hơn 50 công ty tổ chức tang lễ đến từ khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc. “Một không khí sôi động, khác hoàn toàn với những đám tang thông thường đang diễn ra ở đây”, một nhân viên công ty cung cấp dịch vụ tang lễ nói. “Nhiều người xếp hàng để chờ được làm tóc và trang điểm. Những khuôn mặt không chút âu lo, thậm chí, có người có chụp hình “tự sướng” khi đã nằm trong quan tài để lưu giữ hình kỷ niệm”. Các công ty tham gia lễ hội cạnh tranh để giành lợi thế trong kinh doanh.

Shukatsu Festa không chỉ là lễ hội mà nó đang trở thành trào lưu được nhiều người ở Nhật tìm đến bởi xu hướng thiết kế tang lễ của riêng mình. Nắm bắt tâm lý này, các nhà cung cấp dịch vụ tang lễ đã nhanh nhạy đưa ra nhiều “gói” sản phẩm để khách hàng lựa chọn. Một số nhà sản xuất áo quan thậm chí còn nhận đặt hàng cho những khách hàng còn sống. Khi sản xuất xong sản phẩm, khách hàng có thể thử nghiệm, yêu cầu sửa chữa cho đến khi cảm thấy hài lòng nhất.

Xu thế yếu của một xã hội đang già đi

Các chuyên gia nhận định, lễ hội Shukatsu Festa là sự phản ánh tình hình dân số đang thay đổi của Nhật Bản. Dân số Nhật Bản có xu hướng già hóa. Đây là quốc gia năm thứ ba liên tiếp được xếp hạng có dân số già nhất thế giới. Theo thống kê, có đến trên 1/4 dân số nước này nằm trong độ tuổi trên 65 – con số cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, tỷ lệ dân cư trong độ tuổi từ 15 – 65 tuổi chiếm khoảng 67% dân số. Chính phủ Nhật Bản dự đoán, tỷ lệ người cao tuổi sẽ đạt con số 40% vào năm 2015. Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới trong khi tỷ lệ sinh lại ở mức rất thấp.

(Nguồn duhocnhatban)

‘Gói người’: Phương pháp trị liệu kỳ lạ gây sốt ở Nhật Bản

Bất ngờ với cuộc thi “Hoa hậu ngực đẹp”kỳ lạ ở Nhật Bản

Kỳ lạ với giấy tờ đăng ký kết hôn hình One Piece hợp pháp tại Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: