Khốn khổ với “Thuế Trai Đẹp” ở Nhật?

Đàn ông Nhật thường có ngoại hình tinh tế và thanh lịch. Họ cũng sở hữu một gu thời trang tuyệt vời để tôn lên vẻ ngoài điển trai của mình. Chế độ ăn uống hợp lý và thể dục lành mạnh giúp cho họ sở hữu một thân hình cân đối lý tưởng với làn da trắng và chiều cao đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa

Nằm trong Top 10 quốc gia có nhiều “hot boy” nhất thế giới, có thể nói là nguồn Gen XY tại quốc gia này khá tốt, song Nhật Bản lại đối mặt với một vấn nạn lớn chính là tình trạng đàn ông độc thân đang tăng lên từng ngày, họ thậm chí không có ý định tìm kiếm người yêu, dân số đang đứng trước tình trạng già hóa trầm trọng, vậy trong tương lai đất nước Mặt trời mọc sẽ không còn trai đẹp nữa?

Ảnh minh họa

Những con số thống kê vừa qua tại Nhật chỉ ra nguyên nhân khiến đàn ông Nhật không muốn lấy vợ, một phần cũng vì kinh tế ổn định cộng thêm ngoại hình ưa nhìn, khiến họ không mảy may quan tâm đến người khác giới.

Khủng hoảng kinh tế đang khiến thu nhập bình quân đầu người giảm xuống, nếu phụ nữ Nhật cứ giữ chỉ tiêu là tìm người đàn ông có thu nhập lớn hơn ít nhất 2 lần thu nhập của mình thì chỉ có 3,5% đàn ông Nhật đáp ứng được điều đó. Thật không công bằng cho những người đàn ông vừa xấu trai lại bị “viêm màng túi” các bạn nhỉ?

Ảnh minh họa

Đứng trước thực trạng có thể nói là “nóng hổi” trên, các nhà phân tích an sinh xã hội đã đưa ra nhiều chính sách kích thích nhu cầu hôn nhân và sinh sản của giới trẻ như là mở những cuộc hẹn hò, mai mối, phát bao cao su thủng cho những cặp vợ chồng trẻ và giờ đây một ý tưởng khác đáng bàn luận chính là đánh thuế thu nhập cá nhân cao cho mỹ nam Nhật Bản.

Ý tưởng kỳ lạ này là của ông Takuri Morinaga, một nhà kinh tế học Nhật Bản hiện làm việc tại trường đại học Dokkyo, ngoại ô Tokyo. Nhằm mục đích lấy lại “công bằng” cho những người không đẹp trai và những người có ngoại hình bắt mắt bớt kiêu kỳ trong việc chọn bạn đời.

 Ảnh minh họa

Ông Takuri Morinaga đề nghị lập hội đồng thẩm định độ “đẹp”, phân chia nam giới ra làm 4 nhóm: Đẹp trai, bình thường, xấu, rất xấu. Mỗi nhóm như vậy sẽ đóng một mức thuế khác nhau. Theo đó đánh thuế 100% những anh chàng đẹp trai, nghĩa là tăng gấp đôi số thuế trên thu nhập của họ hiện tại. Ngược lại, những anh chàng “xấu trung bình” và “xấu” được giảm thuế lần lượt là 10% và 20%. Những anh chàng có nhan sắc “bình thường” thì không thay đổi gì. J

Ảnh minh họa

Nguyên nhân của biện pháp này là giúp những người đẹp trai trở nên cởi mở hơn trong việc tìm người yêu để giảm gánh nặng đóng thuế, còn những người không được đẹp trai sẽ giảm nhiều chi phí thuế và có thêm lợi thế về kinh tế hơn trai đẹp. Nếu thu nhập của những anh chàng đẹp trai thấp hơn so với những anh chàng xấu trai thì phụ nữ sẽ xem xét lại những tiêu chuẩn chọn lựa của mình. Nhờ đó, xã hội có thể ngăn chặn sự gia tăng của hội chứng độc thân và tỉ lệ sinh giảm sút. Liệu trong tương tai, nếu chính sách được thông qua thì các chị em có khả năng lấy được trai đẹp đấy nhỉ?

Chisai Yuki

Những nam diễn viên đẹp trai nhất Nhật Bản

Sốc với 5 “dịch vụ trai đẹp” độc đáo chỉ dành cho phái nữ

Con gái Việt nghĩ gì về con trai Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: