Mujin Hanbaisho- người Nhật bán hàng bằng ”ý thức”

Mỗi vùng miền, mỗi quốc gia mang một nét văn hoá và đặc trưng riêng. Tất nhiên, trong cuộc sống này tốt và xấu là hai vấn đề luôn tồn tại song song với nhau ở khắp mọi nơi, và  không ai có thể phủ nhận điều đó, tuy nhiên vấn đề khác nhau ở đây chính là, trong bản thân mỗi người chúng ta có cố gắng để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng các mối quan hệ xung quanh mình, để mọi người ngày càng gần gũi và tin tưởng lẫn nhau hơn.  Vấn đề này phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi cá nhân.

Có thể các bạn đã nghe nói nhiều về đất nước Nhật Bản với những danh lam thắng cảnh đẹp, những nét văn hoá truyền thống đặc trưng, những công trình vĩ đại… Còn về con người của họ thì sao?

Người dân Nhật có ý thức rất cao các bạn à, đặc biệt là tính tình ngay thẳng và sự tự giác của họ khiến cho nhiều dân tộc trên thế giới phải giật mình, khi biết về những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Ở Nhật có những cửa hàng Mujin hanbaisho (cửa hàng không người bán), khi nhìn vào những bức ảnh này chắc các bạn không nghĩ đây là một cửa hàng phải không?

Với  những quầy hàng “tự giác” này, người chủ chỉ cần mang những món đồ cần bán bày  ra, ghi giá cả vào và để một thùng đựng tiền ở đó, rồi có thể đi làm những công việc khác. Bất cứ ai muốn mua hàng sẽ ghé vào, tha hồ lựa chọn những món hàng cần mua, sau đó bỏ đúng số tiền của sản phẩm vào thùng (nếu dư thì tự lấy tiền thừa trong thùng). Cuối ngày, người chủ quay lại dọn hàng và thu tiền.

Khi đến các khu vực ở vùng quê Nhật Bản, bạn dễ dàng bắt gặp những gian hàng rau quả không có người bán như thế này. Và bao năm qua, những du khách đến đây rất ngạc nhiên và tỏ ra thích thú với hình thức buôn bán mà không cần nhân viên này.

Người Nhật Bản suy luận rằng, họ tin tưởng nhau nên họ không cần phải giám sát nhau, đồng thời họ được dư ra một công lao động. Ngoài ra, còn một ý nghĩa nhân văn khác phía sau đó nữa là, nếu ai quá túng thiếu, hoặc khổ sở không có tiền để mua, thì những món hàng này sẽ giúp được họ, cho dù có bị phát hiện, thì chủ nhân những gian hàng này cũng không nói gì cả, vì hầu hết những người chủ kinh doanh như thế này, vốn dĩ đã không hề đặt nặng nhiều về tiền bạc, và chắc chắn không phải là một người ích kỷ.

Trong trường hợp này, bạn muốn làm người bán, hay làm người mua?

Hải Âu

Chuỗi cửa hàng bán trái cây thượng hạng tại Nhật tên gì?

Cửa hàng nhỏ ở Nhật chỉ bán 2 loại bánh, doanh thu 64 tỷ

90 tuổi vẫn chưa đóng cửa hàng vì chờ khách đến lấy túi đã quên

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: