“Trùng vương” và thú chơi tiền tỉ của người Nhật

Trong cuộc sống hiện đại, khi mà nhiều người đã không còn phải chật vật lo toan về vấn đề “cơm áo gạo tiền”, thì con người lại có các nhu cầu khác “cao cấp” hơn, nhằm để thoả mãn sở thích của bản thân, hoặc đơn giản hơn là để chứng minh sự độc, lạ và khác người của mình với mọi người xung quanh.

Ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì chơi chim, chơi cá, chơi cây cảnh, chơi thú, chơi xe, chơi đồ cổ… còn với đất nước Mặt trời mọc thì sao?

Nhật Bản là một đất nước mà mỗi khi nói về sự “độc lạ” có thể khiến cho nhiều người phải “mắt tròn, mắt dẹt và há hốc mồm” ngạc nhiên, ngay cả “thú chơi” của họ hầu như cũng không giống bất kỳ quốc gia nào khác, đó là “chơi côn trùng”.

Kuwagata (Bọ càng)

 

Có thể với chúng ta xem những con bọ này cũng chẳng khác gì so với các con côn trùng khác. Nhưng ở Nhật, rất nhiều người có niềm đam mê và xem đây là một “bảo vật” vô giá, họ tìm cách săn lùng ở các vùng nông thôn và các cửa hàng chuyên kinh doanh côn trùng về để nuôi, ngắm nhìn chúng hàng ngày.

Theo những người Nhật thì thông thường Kuwagata có tuổi thọ từ 3-5 năm tuỳ theo chế độ chăm sóc. Kích thước trung bình mỗi con khoảng 4-7 cm, thức ăn ưa thích của chúng là bột của các loại gỗ.

Giống như bao thú chơi khác, chủ nhân của những chú Kuwagata phải biết cách chăm sóc chúng sao cho khoẻ mạnh, thức ăn phù hợp, không bị bệnh, vệ sinh sạch sẽ.

Theo một người Nhật có kinh nghiệm trong giới nuôi bọ cho biết thì, các con bọ được xem là tốt phải có đầu to, thân thẳng, lục chi khoẻ, nhiều lông, râu dài, đôi càng to đều nhau, cặp cánh không có đớm hoặc dấu, mà phải là một màu đen huyền, bóng.

Kuwabata được người Nhật xem như “Trùng vương” (vua của côn trùng), vì chúng có đôi càng dũng mãnh, oai hùng giống như hình ảnh chiếc mũ của các võ sĩ Samurai đội trong các trận chiến. Chính vì thế mà giá thành của các “ Trùng vương” này cũng không hề rẻ, giao động từ 20- 50 nghìn yên/con( khoảng 4-10 triệu/con) tuỳ vào kích thước và vẻ “oai hùng” của chúng.

Hiện tại, kỷ lục về giá thành do một chú Kuwagata có kích thước 10 cm nắm giữ, một doanh nhân Nhật đã chi ra số tiền 10 triệu yên( khoảng 2 tỉ đồng) để được sở hữu chú “Trùng vương” này.

Kabuto (Bọ tê giác)

 

Đây cũng là một loại côn trùng không xa lạ gì đối với chúng ta. Nếu so với “Trùng vương” thì có thể chúng không so bì được, nhưng Kabuto cũng được xếp vào hàng ngũ “Thượng trùng” (côn trùng cao cấp) trong giới chơi côn trùng ở Nhật.

Kuwata cùng họ bọ cánh cứng với Kuwabata, kích thước tương tự, cũng có vẻ bề ngoài “bá đạo” không kém bất cứ họ nhà bọ nào khác, nhưng tuổi đời của chúng ngắn hơn so với “Trùng vương”.

Cách nuôi và chăm sóc cũng kỳ công không khác gì Kuwabata, giá thành của loại “thượng trùng” này giao động từ 10-30 nghìn yên/con( khoảng 2-6 triệu đồng/con).

Ngoài việc nuôi để ngắm nhìn ra, chủ nhân của thú chơi côn trùng này còn lập hội, tổ chức gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm, khoe “đứa con cưng” của mình, và còn tổ chức các cuộc “chiến” để cho những con bọ có cơ hội thể hiện sự oai hùng vốn có của những ” con đực mạnh mẽ”, làm cho chủ nhân của chúng được tự hào với mọi người xung quanh.

Mời các bạn xem video cuộc chiến” khốc liệt” của những “chiến binh” côn trùng nhé!

Mỗi người đều có một sở thích cũng như cách hưởng thụ cuộc sống của riêng mình, dù sao đi nữa thì mình cũng thấy thú chơi này của người Nhật cũng khá là thú vị.

Các bạn có muốn sở hữu một chú “Trùng vương” như thế này cho bản thân không nào?

Hải Âu

Tìm hiểu về loài gà Onagadori, thú nuôi sang chảnh năm Đinh Dậu

Một con cá Koi giá 8.000.000.000 đồng?

Những loài động vật có thể chiêm ngưỡng ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: