Shop mèo bán khoai lang nổi tiếng khắp xứ Mặt trời mọc

Không biết khoai lang ngon đến đâu nhưng shop của chú mèo khổng lồ lại trở nên thu hút đến vậy.

Không khó để tìm một xe bán hot-dog ở nước Mỹ hay những cây kem dạo ngọt mát ở giữa Singapore nóng bức. Ở đất nước Nhật Bản thì nổi tiếng với các xe bán khoai lang nướng (Yaki-imo). Khoai lang nướng là món ăn nhẹ phổ biến của người dân xứ sở Mặt trời mọc, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông khi tiết trời trở lạnh. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các góc phố hay gần khu chợ sầm uất. Tuy nhiên, chỉ những người cực kỳ may mắn mới có cơ hội được gặp chú mèo huyền thoại bán khoai lang nướng đá ở thành phố Kurayoshi, Tottori, Nhật Bản.

Chú mèo đáng yêu cùng xe bán khoai của mình

Ý tưởng hóa trang thành mèo bán hàng là của ông Mikeneko Yamada – người có truyền thống gia đình bán khoai lang lâu đời. Ông chia sẻ trước khi nghĩ ra sáng kiến hóa trang thì quán của ông hầu hết chỉ là khách quen và khá lớn tuổi. Từ khi ông quyết định mặc bộ con mèo thì lượng khách của ông còn có các em bé nhỏ tuổi nữa. Giá cho một củ khoai rơi vào tầm 200 Yên (khoảng 46000 VND) đến 400 Yên (khoảng 92000VND) tùy vào kích cỡ.

Ông Mikeneko không phải lúc nào cũng đứng tại một vị trí cố định do ông muốn đi nhiều nơi để các em bé ở khu vực xung quanh cũng sẽ gặp chú mèo bán khoai. Do rất khó để gặp được xe bán khoai đặc biệt này nên mỗi khi gặp được ông Mikeneko, mọi người đều rất vui vẻ và hào hứng chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội.

Cận cảnh chú mèo đeo kính siêu đáng yêu bán khoai ở Nhật Bản
Phương tiện di chuyển buôn bán hằng ngày của ông Mikeneko Yamada

Xe khoai của ông lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là các em nhỏ

Không chỉ các bé mà các bậc phụ huynh cũng vui mừng ra mặt khi được gặp chú mèo đặc biệt này.

Kênh 14 – R.N

8 bí mật về loài mèo ở Nhật

Mèo Nhật thường có đuôi ngắn?

“Cafe Cú Mèo” tại Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: