Ekiden – môn thể thao sản sinh ra những vận động viên điền kinh đẳng cấp

Trong các môn thể thao có nguồn gốc từ Nhật Bản, bạn biết những môn nào?

Có lẽ một số bạn sẽ nghĩ ngay đến Karatedo, Judo, Kendo hay Sumo…những môn võ truyền thống, biểu tượng của Nhật Bản trên khắp thế giới. Nhưng hôm nay, Japo đặc biệt muốn giới thiệu đến các bạn một môn thể thao “độc nhất vô nhị” mang đậm tinh thần dân tộc Nhật Bản đó là Ekiden (駅伝).

Nhìn thoáng qua, Ekiden có vẻ giống với môn Điền kinh, nhưng điểm khác biệt ở đây đó là các vận động viên sẽ chạy theo chặng và chuyền khăn tiếp sức cho đồng đội (Tasuki).

Bạn có thể tưởng tượng một cuộc thi chạy tiếp sức sân vận động thông thường nhưng đừng quên nhân quãng đường chạy lên gấp mấy chục lần nhé! Đó mới là Ekiden.

Đây là môn chạy tiếp sức

Đây mới là Ekiden

Dù là chạy tiếp sức, nhưng vì đoạn đường chạy của mỗi người cũng không hề ngắn, nên mỗi vận động viên phải có sức lực vô cùng dẻo dai và bền bỉ.

Về lịch sử hình thành, tên gọi Ekiden xuất phát từ ngày xưa, khi phương tiện truyền tin cũng như di chuyển nhanh nhất lúc bấy giờ là ngựa. Vì chặng đường đi rất dài nên người ta sẽ xây dựng các “Ga” cho ngựa nghỉ (hoặc thay ngựa) và con người cũng lấy lại sức, gọi là “Ekiba, Denma” (駅馬伝馬). Từ đó, Lấy hình tượng các chặng nghỉ trên đường chạy dài mà người ta gọi môn thể thao này là Ekiden.

Ekiden được tổ chức lần đầu tiên ở Kyoto 100 năm trước, vào năm Taisho thứ 6, nhân lễ kỉ niệm 50 năm thành lập công ty phát hành báo Yomiuri. Công ty này đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi chạy tiếp sức từ Kyoto đến Tokyo dài 514 km. Tổng thời gian mất khoảng 3 ngày.

Trong một năm có rất nhiều giải thi đấu dành cho rất nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến những người lính trai tráng, bất kể giới tính nam nữ. Nổi tiếng nhất là hai giải đấu Hakone Ekiden và Fuji Tozan Ekiden.

Hakone Ekiden


Vào năm mới, ngoài việc đi tảo mộ hay thăm họ hàng, đối với những người Nhật yêu thích môn thể thao này thì Hakone Ekiden là chương trình trực tiếp không thể bỏ qua. Được tổ chức vào ngày 2 tháng 1 hàng năm và kéo dài trong 2 ngày. Quãng đường chạy từ Tokyo đến Hakone (thành phố thuộc tỉnh Kanagawa) dài 220km qua 10 quận, ứng với mỗi quận là một vận động viên nam đến từ các trường Đại học, cao đẳng trên toàn quốc.


Ekiden núi Phú SĨ (Fuji Tozan ekiden)

Mùa hè là thời gian leo núi Phú Sĩ duy nhất trong năm. Và vào chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 8, luôn có một sự kiên diễn ra ở ngọn núi này mà mọi người háo hức mong đợi. Đó là Ekiden núi Phú Sĩ, cũng là giải thi đấu gian khổ nhất trong tất cả các loại.

Vận động viên tham gia bao gồm sinh viên các trường Đại học, cao đẳng và quân đội. Tổng độ dài quãng đường là 47 km. Trong đó các vận động viên phải leo lên ngọn núi Phú Sĩ đầy vách đá và cát núi lửa cao 3119 m và chỉ khi được đóng dấu trên chiếc khăn Tasuki thì mới được xuống núi.

Do chế độ luyện tập khắc nghiệt cùng sức khoẻ dẻo các người lính trong quân đội thường dành được nhiều ưu thế hơn khi leo đến đoạn dốc đá (tầng 7,8).

 

Hãy cùng đến với một video để xem hành trình vượt núi của họ gian khổ như thế nào nhé!

 

Ekiden là môn thể thao sản sinh ra nhiều vận động viên Marathon đẳng cấp.

Khác với những môn vận động cá nhân, Ekiden đề cao tinh thần tập thể, điều thấy rõ nhất là qua chiếc khăn Tasuki. Đó không chỉ vật để chuyền qua đồng đội lúc đến trạm mà nó còn truyền đi niềm tin tưởng, sức mạnh và ý chí của cả một tập thể. Đó là đại diện cho một tinh thần rất Nhật Bản, nổi tiếng khắp năm châu.

Tiếc thay, Ekiden không phổ biến ra thế giới như các môn truyền thống khác. Phải chăng là do các nước phương Tây xem việc chạy đường dài là môn thể thao cá nhân, hay do tính cách độc lập của họ?

Các bạn nghĩ sao về Ekiden? Hãy cho mình nghe ý kiến của các bạn nhé!

Chee

Một người Nhật đại diện cho Campuchia thi đấu Olympic Rio 2016
ASICS là thương hiệu như thế nào ở Nhật?
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: