Hẹn hò với người Nhật, bạn dám không?

Nhật Bản là quốc đảo bao bọc xung quanh là đại dương. Hơn thế nữa, do chính sách “Bế quan tỏa cảng” thời Mạc phủ Tokugawa mà đất nước này không có nhiều điều kiện tiếp xúc với nước ngoài.

Những lý do trên phần nào ảnh hưởng đến tâm lý rụt rè, ngại bộc lộ cảm xúc của người Nhật. Thế nên, là một người nước ngoài, bạn có dám hẹn hò nghiêm túc với người Nhật?

Hiện nay có đến khoảng 70% nam nữ Nhật còn độc thân, và một nửa mà họ đang tìm kiếm bao gồm cả…

Khác với Việt Nam, Nhật Bản không có nhiều điều kiện giao lưu với các nước xung quanh. Một phần là do vị trí địa lý “trơ trọi” giữa biển, chỉ có thể đến bằng máy bay hoặc tàu thủy.

Mặt khác, chính sách đóng cửa 400 năm càng khiến nhiều người Nhật trở nên sống khép kín, ngại giao tiếp với người nước ngoài.

Vì thế, nhiều người cho rằng người Nhật chẳng có hứng thú với đối tượng hẹn hò người nước ngoài đâu? Sự thật liệu có phải như vậy?

Để làm rõ vấn đề này, đã một khảo sát hướng đến đối tượng là các “Nam thanh nữ tú” độc thân vui tính trong độ tuổi từ 20 đến 30. Kết quả cho thấy…

Đối với nam giới.

Thật bất ngờ, có đến 69,4% số nam giới độc thân muốn hẹn hò với người nước ngoài.

Vậy còn phái nữ thì sao?


Không khác với các bậc “mày râu” là mấy, số nữ giới muốn tìm bạn trai ngoại quốc cũng cao không kém (67,9%).

Tổng hợp cả hai bảng khảo sát, ta thấy có khoảng 70% nam nữ Nhật Bản muốn hẹn hò với người nước ngoài. Chiếm hơn một nửa số lượng người độc thân. Thật là một con số bất ngờ phải không các bạn?

Có một số lý do cho câu trả lời “muốn hẹn hò” đó là:

Quốc tịch không là trở ngại”

Dù văn hóa có khác biệt mà yêu nhau là OK hết”

Nếu quan điểm giống mình thì càng tốt”

Đối với câu trả lời “không muốn hẹn hò”, có một số lý do như sau:

Không hiểu được ngôn ngữ của đối phương”

Văn hóa và tiêu chuẩn cuộc sống quá khác nhau”

Cách suy nghĩ không hợp”

Nhật Bản là quốc gia có số lượng người không thể nói tiếng Anh rất cao. Cho nên việc giao tiếp bình thường với người nước ngoài thôi đã là một trở ngại rất lớn, huống chi đến việc hẹn hò.

Về sự khác biệt trong suy nghĩ và văn hóa, không chỉ riêng đối với người ngoài mà ngay cả người Nhật với nhau cũng vậy.

Ví dụ như vùng Kanto và Kansai, hai vùng đất mang hai bản sắc văn hóa khác nhau.

Từ khẩu vị ăn uống cho đến ký ức tuổi thơ, đều có sự khác biệt .

Vậy nên, đối với những người trả lời là “No” thì việc kết hôn cùng người Nhật có lẽ cũng không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, có đến 70% nam nữ Nhật muốn hẹn hò quốc tế mà, cho nên nếu bạn có đang “thầm thương trộm nhớ” anh chàng hay cô gái “Nhật Bổn” nào đó thì đừng ngại ngùng nói lời yêu nhé!

Cố lên nào, vì một Nhật Bản toàn cầu hóa!

Kengo Abe

Hẹn hò tại Nhật Bản như thế nào?
Hẹn Hò Gokon kiểu Nhật, cơ hội gặp được “ý trung nhân”?
Phụ nữ Nhật chán yêu, các game hẹn hò ảo hốt bạc
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: