“Cuồng” sưu tập thẻ tích điểm – đằng sau giá trị ít ai biết

Ở Nhật, khi bạn đi mua sắm ở bất cứ đâu, nhân viên sẽ hỏi bạn có mang theo thẻ thành viên hoặc thẻ tích điểm không? Nếu bạn trả lời không có thì một lần nữa, nhân viên sẽ gợi ý bạn đăng ký phát hành thẻ.

Vậy việc tích điểm đó có lợi gì và tại sao người Nhật lại thích tích điểm đến vậy? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này nhé!

Nếu bạn đã từng làm công việc tính tiền ở Nhật hoặc có bạn bè là người bản xứ, bạn chắc hẳn đã từng nhìn thấy bên trong chiếc ví của người Nhật có những gì rồi phải không? Có khi nhiều hơn cả tiền mặt, đó chính là những thẻ tích điểm được sắp xếp ngay ngắn,  thẳng tắp.

Một phần cũng là do thói quen không mang qua nhiều tiền trong người của người dân ở đây, mặt khác là ở các siêu thị, nhà thuốc, quán ăn…đều có thẻ tích điểm cho khách hàng và hầu như người Nhật nào cũng sẽ đồng ý làm thẻ, phòng trường hợp sẽ dùng đến. Và thế là số lượng thẻ của họ càng ngày càng tăng, đến khi nhìn lại thì ví của họ cũng không thể chứa nổi nữa.

Một số loại thẻ phổ biến ở Nhật.

1. Thẻ T-point

Là loại thẻ liên kết với hầu hết các của hàng, siêu thị, thậm chí là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn như Family Mart.


2. Thẻ Waon point



Cùng với loại thẻ Waon truyền thống là cần nạp tiền vào sử dụng thì mới có thể tích điểm, năm 2016 thẻ Waon point cho phép bạn tích điểm trực tiếp sau khi mua sắm.

3. Thẻ Suica – Pasmo

Giống với thẻ Waon, Pasmo và Suica là 2 loại thẻ đi tàu phổ biến ở Nhật, khi sử dụng cần phải cho tiền vào trước. Không những chỉ để đi tàu điền, xe buýt mà loại thẻ này còn được chấp nhận để thanh toán ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và mua nước ở máy bán hàng tự động, tất nhiên là điểm thì vẫn sẽ được tính.

Sau khi iphone 7 ra mắt, loại thẻ Suica tích hợp vào dòng điện thoại mới này cũng ra mắt cho phép người dùng không cần phải mang theo thẻ mà chỉ cần mở ứng dụng đó là có thể sử dụng như thường.

4. Stamp Card – thẻ đóng dấu

Ngoài những thẻ tích điểm điện tử, một số nơi ở Nhật vẫn trung thành với thẻ giấy, đóng dấu trực tiếp. Nếu tích được 10 dấu thì sẽ được miễn phí một món hay giảm được một số tiền nhỏ. Thật là tiết kiệm phải không nào?

Thay vì những chương trình sale 10%, 50% như Việt Nam, ở Nhật, sẽ phát những Coupon hoặc tổ chức những ngày nhân 5, nhân 10 tích điểm cho khách hàng thân thuộc trong tuần.

Cho đến khi tích được một số điểm nhất định thì điểm đó sẽ được quy ra thành tiền, dù không thể rút ra nhưng vẫn có thể dùng để trừ vào hoá đơn mua hàng. Giúp họ tiết kiệm được một số tiền đáng kể. Từ những số điểm ảo mà có thể quy ra thành tiền thật thì ai mà chẳng muốn phải không nào?

Có lẽ đây là lý do lớn nhất khiến cho bất kỳ người Nhật nào cũng muốn làm thẻ tích điểm.

Thẻ tích điểm là một trong những cách tiết kiệm dài hạn rất được ưa chuộng, đặc trưng độc đáo của đất nước mặt trời mọc. Dù cho việc mang theo hàng tá thẻ có vẻ rất bất tiện. Tuy nhiên, lợi ích mà nó mang lại là rất nhiều. Vì thế, các bạn du học sinh đang và sẽ du học ở Nhật hãy tham khảo phương pháp này để phần nào tiết kiệm chi tiêu cho cuộc sống nhé!

Chee
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: