Sốc tận “nóc” với những quảng cáo “siêu lừa tình” ngày Cá tháng 4

Ngày nói dối (April Fool) thật ra không phải là ngày lễ chính thống ở Nhật Bản. Tuy nhiên, từ khi nó bắt đầu du nhập vào Nhật Bản, mỗi năm đều có những trò “lừa đảo” kinh điển xuất hiện và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Vậy bạn có biết những “vụ nổ kinh thiên động địa” năm 2017 ở Nhật là gì không?

Hãy cùng Japo tìm hiểu ngay nào.

Fanta vị… Miso

Nếu là vị cam hay những trái cây khác thì còn có thể hiểu được. Ở Việt Nam mình cũng có bán đấy.

Vậy mà Fanta vị Miso thì…độc thật. Chưa hết, dòng quảng cáo cho sản phẩm này còn viết rằng, trong thành phần sản phẩm chứa 10% tình yêu của mẹ. Phải chăng Miso là loại gia vị của các bà mẹ Nhật hay dùng nên mới được gọi là ” Tình yêu của mẹ”?

Gõ chữ bằng bọc ni lông chống va đập

Ngày 1/4, Google đã cho ra mắt sản phẩm mới mang bước tiến công nghệ “vĩ đại”. Đó là bàn phím làm từ bọc ni lông chống va đập.

Hẳn bạn nào cũng đã từng mê mệt trò bóp những bong bóng của bọc ni lông này phải không nào? Cảm giác thật là thích. Nhưng giờ đây, không chỉ để “thỏa mãn” thú vui, nay bạn có thể vừa bóp vừa nhập dữ liệu cho máy tính của mình. Tuyệt quá còn gì bằng phải không nào?

Pizza vô hình

Bạn có nhìn thấy chiếc Pizza trên đĩa không?

Nghe nói là “Chỉ những người có trái tim thánh thiện mới có thể nhìn thấy chiếc Pizza này”.

Nếu bạn nhìn thấy nó trong khi mọi người không thấy thì xin chúc mừng. Bạn thật sự là một người có tấm lòng rất đẹp. Tuy nhiên, nếu không nhìn thấy, bạn cũng nên giả vờ để những người xung quanh bất ngờ cũng không phải là ý kiến tồi đúng không?

Sân bay Kansai di chuyển

Sân bay Kansai là sân bay quốc tế được xây dựng trên biển. Tuy nhiên ngày 1/4 này sân bay sẽ được tàu lớn kéo đi cách địa điểm hiện giờ 30 km. Tin này thì “lố” quá nhỉ? Làm sao mà kéo cả một sân bay đi dễ dàng như một cái phao được.

Dịch vụ gọi máy bay đến nhà bằng Uber

Tin mới từ hãng hàng không giá rẻ Jestar, giờ đây không chỉ gọi điện đặt xe ôm hay đặt taxi, bạn có thể đặt nguyên một máy bay đến nhà rước bạn. Dịch vụ này ra đời, chắc hẳn sẽ cạnh tranh khốc liệt với Grab và Uber lắm đây.

Núi Phú Sĩ trở thành “nóc nhà” của thế giới

Hẳn những bạn yêu mến Nhật Bản đều biết núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Thế nhưng, tham vọng của người Nhật không chỉ dừng ở đó, họ muốn núi Phú Sĩ vượt qua đỉnh Everest để trở thành ngọn núi cao nhất thế giới bằng dự án nâng núi Phú Sĩ lên 10,000 mét. Thật là một ý tưởng điên rồ nhưng rất thú vị phải không nào?

Máy phát điện bằng Stress

Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia đầy áp lực, từ công việc cho đến các quy tắc. Bạn nghĩ sao nếu những áp lực đó giải tỏa ra biến thành năng lượng điện. Nếu thành công, có khi sẽ nhận được giải Nobel không chừng.

Máy in không ngại hết giấy

Bạn đã bao giờ gặp trường hợp đang in thì lại hết giấy? Những lúc đó thật là làm người ta mất hứng phải không nào. Nếu vậy, phải chăng tăng số hộp đựng giấy trong máy in thì mọi chuyện sẽ được giải quyết?

Hãng máy in danh tiếng Brothers vừa cho ra đời loại máy in với 25 hộp đựng giấy. Tuy nhiên công cụ này có vẻ sẽ khả thi nếu không phải bắc thang lên làm thao tác như vậy.

Ngôi nhà có cả Onsen và cầu trượt nước

Mỗi ngày đi làm, thay vì lặn lội đến ga, nay đã có cầu trượt đưa thẳng bạn vào tàu điện. Vừa tiện lợi lại vừa rất thú vị nữa.

Tàu lượn đưa đón

Ở Nhật, việc đưa đón trẻ bằng xe buýt là hết sức bình thường. Tuy nhiên, xe buýt nay đã quá lỗi thời với sự ra đời của Tàu lượn chuyên đưa đón trẻ em.

Thế nhưng, để không bị rơi thì các em nhớ bám thật chặt nhé.

Nước giải khát Listerine

Listerine, thương hiệu nước xúc miệng nổi tiếng thế giới. Thế nhưng bạn đã bao giờ nghĩ Listerine trở thành nước giải khát?

Không chỉ miệng mà cả cơ thể sẽ được thanh lọc với loại nước mới này.

Tất cả các tin tức trên đây đều là trò lố của các thương hiệu ở Nhật Bản. Đừng tin tưởng bất cứ tin gì vào ngày Cá tháng 4 nhé! Nếu không bạn sẽ chịu một “vố” đau đấy.

Kengo Abe

Những Video quảng cáo độc lạ của Nhật Bản “Có một không hai”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: