Buôn bán phụ nữ qua biên giới thế kỷ 20 – nguyên nhân của sự bùng nổ ngành mại dâm ở Nhật

Ngày nay ở Nhật có hơn 300 phụ nữ không gia đình, không chốn dung thân. Họ thường ngủ tại những nơi công cộng như công viên, ga tàu,…Thế nhưng chính những người này lại góp phần lợi nhuận không nhỏ vào nền kinh tế Nhật Bản bằng cách bán thân. Đó chính là những người làm việc trong ngành công nghiệp mại dâm ở Nhật.

Những “kiện hàng tình dục” bị xã hội đào thải.

Theo những nghiên cứu đặc biệt thực hiện tại Singapore, rất nhiều phụ nữ Nhật và phụ nữ Trung Quốc bị bán sang nước này và một số quốc gia Đông Á và Đông Nam Á để hành nghề mại dâm. Tại sao những người này không hoạt động tại Nhật mà phải chịu bỏ xứ đến những nơi xa lạ khác?

Vào năm 1906, có khoảng 2000 người làm trong ngành mại dâm ở Nhật. Con số quá lớn này dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong nghề, buộc một số người phải bị đào thải. Những người này thông thường là phụ nữ vô ý có con rơi trong quá trình hành nghề. Mất đi công việc, họ bị xã hội ghẻ lạnh, bỏ mặc, sống trong đói nghèo và tuyệt vọng. Đó là lúc họ phải nghĩ đến việc từ bỏ quốc gia mình đang sống để đến vùng đất khác.

So với nhu cầu tình dục ở Nhật, nhu cầu ở các quốc gia cụ thể là Singapore cao hơn nhiều. Không chỉ ngành mại dâm, Singapore đầu thế kỉ 20 được xem như trung tâm phát triển kinh tế – một trong những con rồng Châu Á. Vì thế lực lượng lao động từ các quốc gia khác đổ vào đây rất nhiều.

Áp lực công việc khiến những lao động này sẵn sàng bỏ tiền để qua đêm với gái mại dâm, chủ yếu là gái Trung Quốc và Nhật Bản bị bán qua đây. Khi thực hiện giao dịch, những người phụ nữ này bị gọi là những “kiện hàng tình dục” và bị đối xử không khác gì hàng hóa thương mại.

Gốc rễ của ngành công nghiệp mại dâm ở Nhật

Mại dâm từ lâu đã trở thành vấn đề muôn thưở tại Nhật. Việc phụ nữ trở thành mặt hàng buôn bán đã manh nha từ thế kỷ thứ 10, nhưng chưa thật sự phổ biến cho đến những năm 1600. Từ khoảng 1700 đến những năm 1900, ngày càng có nhiều vụ việc liên quan đến mại dâm và thái độ kỳ thị đối với phụ nữ làm trong ngành công nghiệp tình dục.

Có rất nhiều nguyên nhân đằng sau tệ nạn này. Nguyên nhân cơ bản là từ sự mất cân bằng về quyền và nghĩa vụ giữa hai giới tính trong xã hội Nhật Bản.

Trái ngược với quyền lợi nhỏ nhoi mà họ nhận được, người phụ nữ trong gia đình Nhật gánh trọng trách nặng nề,  đặc biệt khi họ sinh ra trong gia đình nghèo khó. Họ sẵn sàng hy sinh, bán thân để cứu gia đình khỏi cơn nghèo.

Chính phủ Nhật thời bấy giờ dường như đánh giá rất thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc, họ thậm chí không đưa ra bất kì chính sách nào để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Vào thời kỳ đầu Minh Trị, có một quy tắc hà khắc bắt rễ trong xã hội Nhật Bản hạn chế quyền lựa chọn nghề nghiệp của người dân. Những người sinh ra trong tầng lớp nào sẽ tiếp quản nghề nghiệp của gia đình theo kiểu “cha truyền con nối”. Đa phần người dân Nhật Bản thời bấy giờ không ý thức được về quyền quyết định của mình với tương lai sau này, mà phụ thuộc vào kỳ vọng của gia đình và xã hội đối với họ. Điều đó có nghĩa là nếu cha bạn muốn bạn trở thành thợ thủ công, bạn không được phép học ngành y.

Do đó, việc các cô gái bước chân vào ngành công nghiệp mại dâm một phần xuất phát từ tâm nguyện gia đình, muốn họ hy sinh để cứu giúp kinh tế cho đất nước. Thậm chí có một số bố mẹ Nhật sẵn sàng bán con gái để trả nợ. Bên cạnh đó, hệ thống Chính phủ Nhật Bản khi ấy chỉ tạo cơ hội nghề nghiệp tốt cho đàn ông, trong khi phụ nữ muốn làm giàu chỉ có một con đường duy nhất, đó là bán thân.

Ngoài ra, mại dâm thời kì này còn được xem là một cách hiệu quả để đảm bảo trật tự xã hội và hạn chế tội phạm. Thật khó hiểu với cách suy nghĩ này của người Nhật xưa, khi ngày nay ở Việt Nam, bản thân mại dâm đã là một tệ nạn xã hội.

Mô hình mại dâm “an toàn” và những mặt trái trong thời chiến

Vào cuối những năm 1880, lực lượng lao động Nhật Bản bắt đầu gia nhập thị trường quốc tế và vấn đề hợp pháp hóa gái mại dâm ở Nhật trở thành vấn đề gây tranh cãi. Luật lệ này đi ngược lại các phong trào thế giới bãi bỏ chính sách nô lệ và những chiến dịch chống lạm dụng tình dục phụ nữ.

Sự chống đối quốc tế này cũng hình thành nhiều nhóm vận động tại Nhật yêu cầu trả lại tự do cho phụ nữ, bảo vệ quyền con người và đưa Nhật trở thành một quốc gia văn minh. Yasuhiro Nakasone chính là người đi tiên phong cho phong trào “giải phóng phụ nữ”. Ý tưởng của người này là thành lập nên những nhà chứa, nơi binh lính Nhật tìm thấy sự thỏa mãn trong “hiệu quả và an toàn”.

Phụ nữ được đưa đến nhà chứa là những phụ nữ bị bắt hành nghề lén lút trên đường phố. Tại đây họ buộc phải thực hiện các kiểm tra tại bệnh viện để chắc chắn không mang theo bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào. Mô hình này trở nên hiệu quả và nhanh chóng được nhân rộng.

Ngoài ra, trong các nhà chứa này bao gồm phụ nữ ở các quốc gia thuộc địa của Nhật như Hàn Quốc, Philipine và cả Việt Nam.

Vấn đề đến ngày nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi, là những phụ nữ ấy bị ép buộc vào nhà chứa hay được Chính phủ Nhật Bản trả tiền để vào phục vụ trong quân đội?

Từ công khai đến ngầm, vấn đề vẫn không được giải quyết

Vào năm 1946, Tướng McArthur buộc Nhật Bản phải bãi bỏ những điều luật hợp pháp hóa gái mại dâm. Năm 1948, tất cả những nhà chứa nói trên đều phải đóng cửa. Nhưng thay vào đó mọc lên những quán Bar, nhà hàng hoạt động ngầm trong lòng xã hội. Điều này chứng tỏ việc cải cách pháp luật không hề khiến vấn đề được giải quyết, thay vào đó, chúng chỉ có mặt tích cực khi hạn chế việc khuyến khích mại dâm phát triển nhân rộng công khai tại Nhật Bản.

Vấn đề không chỉ tồn tại ở Nhật. Vào năm 1970, khoảng 80% đàn ông đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã mua những gói du lịch tình dục cho phép họ bay đến Nhật để “vui vẻ” với gại mại dâm tại các quán Bar. Hãng hàng không và những cơ quan khác sẵn sàng “nhắm mắt cho qua” hình thức tội phạm xuyên biên giới này vì họ nhận được một khoản hời rất lớn từ những “gói du lịch” siêu lợi nhuận.

Ngày nay, tuy Nhật Bản đã có những đạo luật chính thức về phòng chống mại dâm cũng như những chính sách nghiêm túc để cắt đứt đường dây mại dâm, thế nhưng với sự “Tây hóa” không kiểm soát, thêm vào đó là sự phát triển lâu đời của nền công nghiệp mại dâm, Nhật Bản vẫn là quốc gia với đầy rẫy nguy cơ về vấn đề tình dục.

Sachiko

Cuộc sống 2 mặt của phụ nữ mại dâm ở Nhật Bản

Câu chuyện về những bà mẹ Nhật chấp nhận làm gái mại dâm để con được học hành

Sự thật gây sốc về văn hóa Manga khiêu dâm tại Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: