Những cô gái có kinh nghiệm làm việc bằng 0 – Tình trạng đáng báo động ở Nhật

Nhật Bản là quốc gia có dân số già, do đó, lực lượng lao động của Nhật không sớm thì muộn, cũng sẽ cạn kiệt.

Từ năm 1995 đến nay, Nhật Bản đã hao hụt trên 10% lao động, từ 67.000.000 người xuống còn 60.000.000 người.

Tuy nhiên sự thiếu hụt này không chỉ đến từ vấn đề già hóa dân số.

Nam giới chiếm phần chủ yếu trong lực lượng lao động Nhật Bản, trong khi đó, nữ giới lại chiếm số lượng rất nhỏ.

Từ xưa, người phụ nữ Nhật đã giữ trong mình quan điểm sau khi kết hôn sẽ ở nhà để quán xuyến việc gia đình, chính vì vậy…

  Kết hôn = Bỏ việc

Đa số phụ nữ Nhật sẽ hướng đến khuôn mẫu như vậy.

Phụ nữ Việt suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Sau khi kết hôn, tôi thấy rất nhiều người vẫn có cuộc sống độc lập, họ có thể vừa làm tốt công việc tại công ty vừa là người vợ đảm đang giỏi việc nhà.

Chính vì quan điểm đó, phụ nữ Nhật thậm chí không nghĩ đến chuyện tìm việc làm. Với những suy nghĩ như “Chỉ cần kết hôn là được”, “Sau khi kết hôn đằng nào cũng phải bỏ việc mà”, rất nhiều phụ nữ không quan tâm trau dồi bản thân để tìm kiếm việc làm ổn định, cái họ tìm là một người bạn trai có thể sẽ trở thành chồng trong tương lai.

Tất nhiên cũng có người thật sự có nguyện vọng tìm việc nhưng số lượng không nhiều.

“Sau khi kết hôn nghỉ việc cũng được, vậy thì thay vì kiếm việc, tìm bạn trai không phải tốt hơn sao?”

Suy nghĩ của họ cũng có lý do riêng. Đáng tiếc lại chẳng có người nào muốn lấy những cô gái như vậy cả.

Đàn ông cho rằng những cô nàng chỉ lo tìm kiếm tình yêu mà không tính toán đến công việc là những người không nhìn xa trông rộng, có xu hướng phụ thuộc dựa dẫm. Đối với những cô gái này, kinh nghiệm làm việc lẫn yêu đương đều không có, chỉ có tuổi tác là ngày càng tăng thêm.

Gánh nặng mà các cô gái nói trên đặt lên gia đình không hề nhỏ. Bố mẹ những người này khi còn sống có thể lo lắng cho con gái, thế nhưng ngày nào đó bố mẹ qua đời, họ sẽ phải sống như thế nào?

Đến khi 40, 50 tuổi rồi mới lo kiếm việc, khi ấy, chẳng còn công ty nào tuyển dụng nữa.

Không giống như người tàn tật mất khả năng làm việc hoặc người già có năng lực lao động giảm sút, đối tượng này không nhận được trợ cấp từ Chính phủ.

Tình trạng đáng báo động trên bắt đầu từ năm 2000 và ngày càng trầm trọng trên khắp nước Nhật. Không biết Chính phủ Nhật Bản sẽ làm gì để giải quyết vấn đề trên.

Ở Việt Nam, phụ nữ vẫn có thể vừa làm việc vừa quán xuyến nhà cửa, có lẽ tình trạng tương tự sẽ không xảy ra.

Kengo Abe

Báo động tình trạng tội phạm tăng đột biến; Ai nói người Nhật không lừa đảo?

Bất ngờ tác động của manga Nhật Bản tới chiến trường Syria

Kỳ thị người đồng tính,đắng lòng thay vị khách đáng kính đã nhận được cái kết bất ngờ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: