Dọn dẹp hiện trường án mạng – Nghề cực “Hot” nhưng bị “ghẻ lạnh” ở Nhật

Bạn có bao giờ nghe đến công việc dọn dẹp hiện trường án mạng hay tự sát chưa?

Ở Nhật, có rất nhiều người già sống một mình, không họ hàng người thân. Đến một ngày nhắm mắt xuôi tay cũng không ai biết. Đến nay, tỷ lệ này đang ngày một tăng cao.

Vì sống một mình nên những cái xác cứ ở đó và từ từ phân huỷ theo thời gian. Chỉ khi nó bốc mùi hôi thối thì người ta mới để ý và báo cơ quan chức năng. Vậy những căn phòng đó, ai sẽ là người dọn dẹp?

特殊清掃員 (Tokushu sen-ou in) là tên gọi của đội ngũ dọn dẹp hiện trường chuyên nghiệp.

 

 

Họ sẽ phụ trách làm sạch và trả về nguyên vẹn không gian như mới.

Mùi tử thi hôi thối khủng khiếp cộng với vi khuẩn và mầm bệnh có thể bị lây nhiễm nên buộc họ phải bịt kín bằng găng tay và quần áo bảo hộ.

Thêm nữa, để tránh cho mùi hôi và vi khuẩn xâm nhập ra bên ngoài, họ không được phép mở cửa sổ hoặc điều hoà.

Vì vậy mùa hè là lúc công việc cực nhọc nhất.

Đối với những người không may chết trong bồn tắm. Tóc tử thi sẽ dính bết vào bồn tắm, những phần cơ thể tiếp xúc với nước cũng sẽ dã ra, làm nước trở nên đen ngòm。

Ngoài ra, đối với hiện trường vụ giết người. Đã có lần nhân viên lau dọn trông thấy cả dòng chữ  “助けて” (Cứu tôi với) được viết trên cửa sổ.

Nhiều người ám ảnh đến nỗi oà khóc và nôn mửa, cuối cùng phải nghỉ việc vì không chịu nổi.

Vật quý giá trong nhà nạn nhân sẽ được gói ghém cẩn thận và giao đến gia đình họ hàng.

Đối với những vết bẩn hoặc chất chảy ra từ cái xác, nếu không thể lau sạch, họ phải thay cả ván lót sàn. Vì thế công việc này tốn rất nhiều công sức và vất vả.

Kết thúc công việc, lúc nào cũng sẽ có bó hoa và nhang để cầu cho người đã khuất được yên nghỉ.

Về đến nhà, dù những nhân viên trong đội ngũ này đi tắm thì mùi hôi thối vẫn còn dai dẳng và không tài nào xoá sạch. Đồ bảo hộ cũng không thể làm cơ thể không vướng mùi hôi。

Vì những lý do có phần “kinh dị” trên mà hiếm có ai muốn đảm nhiệm công việc dọn dẹp hiện trường án mạng. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà mức lương trả cho công việc đặc biệt này rất cao.

Theo số liệu năm 2008, ước tính có thể kiếm được 500,000 đến 600,000 Yên (khoảng 100 triệu VND -120 triệu) / tháng cho việc này.

Nhờ mức lương  mà số người “đầu quân” ngày càng tăng. Nên hiện tại mức lương cũng đã giảm đi, đến nay chỉ còn khoảng 200,000 Yên đến 350,000 Yên/ tháng.

Không khác gì mức lương bình quân hiện nay ở Nhật, dù công việc này chịu nhiều áp lực và ảnh hưởng đến sức khoẻ hơn.

Tỷ lệ giá hoá dân số cao dẫn đến số lượng người già chết không có tung tích ngày càng tăng cao. Hiện nay có khoảng 30,000 người mất vì trường hợp như vậy.

Năm 1990, chỉ khoảng 4,000,000 người cao tuổi sống một mình. Đến năm 2010 tăng lên 7,000,000 người. Dự đoán đến năm 2035 con số này sẽ vươn lên 8,500,000 người.

Kéo theo đó, sẽ có rất nhiều ca tử vong như những trường hợp trên.

Thế nên, thị trường công việc này sẽ luôn rộng mở đón nhận. Nếu là bạn, bạn có thể đảm nhận công việc này ?

Kengo Abe

Cánh cửa du học và cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản rộng mở cùng COMPASS Website

Những tâm hồn nghệ sĩ cháy bỏng ước mơ tồn tại ngoài J-biz khắc nghiệt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: