Giải mã lý do người Kansai vui tính thích đùa?

Đã có rất nhiều bài viết nói về sự khác biệt của hai vùng Kansai và Kanto Nhật Bản. Từ giọng điệu, khẩu vị cho đến tính cách đều có những đặc trưng rất riêng. Đặc biệt, trong tính cách người Kanssai nổi tiếng cởi mở, dễ gần và rất vui tính.

Tất nhiên, không phải bất cứ người vùng này đều mang tính cách này nhưng phần đông khi người Nhật nhắc đến Kansai sẽ nghĩ ngay đến vùng đất vui vẻ và nhiều tiếng cười.

Vậy bạn có bao giờ thắc mắc tại sao người Kansai nói chung và người Osaka nói riêng lại vui tính, thích trêu đùa hơn người Tokyo chưa?

1. Ngày xưa

Vào thời đại Edo, nếu Tokyo là thành phố của các chính trị gia và Samurai thì Osaka bấy giờ là trung tâm thương mại. Các thương lái muốn bán được hàng đòi hỏi phải có tài ăn nói. Giao tiếp luôn là kỹ năng đặt lên hàng đầu.

「どないでっか?」(Anh có khoẻ không?)

「ぼちぼちでんな〜」(Tôi khoẻ ! Cảm ơn anh! )

Là những câu chào thường thấy giữa người Osaka. Họ chào nhau lớn tiếng, vui vẻ ngay trên đường. Giống như người Việt gặp nhau hay hỏi “Anh đi đâu vậy?” thay cho câu “Chào anh!” khách sáo.

Tinh thần đó vẫn còn lưu lại đến tận bây giờ và tạo nên nét văn hoá không lẫn vào đâu được của Osaka.

Thêm vào đó, thủ đô đầu tiên của Nhật lại nằm ở Kansai nên điều tất nhiên là vùng này đã trải qua rất nhiều cuộc chiến và hứng chịu nhiều tai ương. Vì thế mà người dân nơi đây vô cùng trân trọng niềm vui và tiếng cười. Cười không chỉ cho bản thân mà còn tạo hạnh phúc cho người khác.

2. Ngày nay

Người Nhật nổi tiếng rất hay lo xa. Họ luôn chu toàn và chủ động quản lý trong mọi việc để tránh cảm giác bất an hay còn gọi là 不安遺伝子(Fuan idenshi). Gọi là  Idenshi là vì có sự di truyền từ đời này sang đời khác. Ông bà ảnh hưởng đến cha mẹ rồi “ám ảnh” cả con cháu. Sở dĩ dùng từ ám ảnh vì lo xa hẳn là chuyện tốt nhưng cũng có mặt hại. Vì hay lo nghĩ nên người Nhật luôn đề phòng người lạ và chính điều đó làm dân tộc này “mang tiếng” lạnh lùng.

Vì tâm lý đó mà người Nhật luôn cần những chương trình hài để giải toả cuộc sống. Một lần xem truyền hình Nhật bạn mới thấy được tầm quan trọng của các Show hài “bỉ bựa” ở Nhật. Lịch chiếu dày đặc xen kẽ thời sự và phim ảnh sẽ khiến bạn thấy choáng.

Nếu bạn để ý, rất nhiều nghệ sĩ hài Nhật Bản có xuất thân từ vùng đất màu mỡ Kansai. Công ty Yoshimoto là thương hiệu nổi tiếng và là lò luyện nghệ sĩ hài cho cả nước Nhật.

 Một số nghệ sĩ đình đám, lão luyện bạn có thể biết đó là :

Akashiya Sanma (明石家さんま) MC quyền lực và vô cùng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ hài Nhật Bản. Hàm răng hơi “chếch” ra là đặc điểm nhận dạng vô cùng dễ nhớ của vị MC này.

Downtown (ダウンタウン) Cặp đôi Matsumoto (Mattsun) – Hamada (Hamachon) đã làm nên tên tuổi của nhóm hài hai thành viên này. Thứ 4 hàng tuần bạn có thể đón xem chương trình  水曜日ダウンタウン  (Suiyoubi Downtown) vô cùng thú vị của họ nữa đấy.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân ẩn chứa sâu xa:

  • Thích được khen là “Thú vị quá!”
  • Ở trường tiểu học, hơn cả cậu bé giỏi thể thao, người thích pha trò và làm người khác cười sẽ được yêu mến.
  • Lúc kể chuyện không thể gây cười (オチ)thì sẽ bị hỏi là “Ủa vậy tiếp theo sao?” hoặc “Ủa có gì vui?”
  • Show hài Shin yoshimoto (吉本新喜劇) được phát vào mỗi giờ nghỉ trưa ở trường tiểu học ở Osaka.
  • Làm người khác vui vẻ chính là lễ nghi cần thiết.

Tuy nhiên, phải chú ý rằng người Kansai và người Osaka có phần khác nhau. Từ ngữ điệu đến cảm giác trong cách đùa giỡn.

Mặt khác người  Kyoto không thích bị “quy chụp” là giống người Osaka hay Kansai. Người Kyoto là người Kyoto. Ở một mặt nào đó, ta có thể thấy người Kyoto kín tiếng và nghiêm túc như người Tokyo vậy.

Những lý do trên đây đã đủ thuyết phục bạn để Kansai trở thành Thánh địa của tiếng cười chưa? Hơn cả được khen là đẹp trai, xinh gái, người Kansai sẽ vui hơn khi được nghe bạn nói “Omoshiroi !” đấy. Nhớ nhé!

 

 

Chee
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: