Lý giải tại sao hầu hết các bảng chỉ dẫn ở Nhật đều có 4 thứ tiếng

Tiếng Anh được xem là ngoại ngữ thông dụng ở nhiều quốc gia, nhưng ở Nhật, ngoài tiếng Anh ra, tiếng Trung và Hàn cũng khá phổ biến.

Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những bảng chỉ dẫn ở ga tàu điện ngầm, sân bay, biển cảnh báo, tờ bướm và đến cả menu của các quán ăn ở Nhật đều có đầy đủ 4 thứ tiếng, Nhật, Anh, Trung, Hàn.

 

Bảng chú thích ở toilet

Biển cảnh báo

Bảng chỉ dẫn ở các nhà ga

Bảng chỉ dẫn ở các sân bay

Du lịch

Nhật thu hút khá nhiều khách du lịch đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông hơn những nước khác. Điều đó cũng phản ánh phần nào lý do các bảng hướng dẫn công cộng và tờ bướm du lịch đều có tiếng Trung và Hàn.

Văn hóa

Qua hàng nghìn năm, văn hóa Trung Quốc và Triều Tiên có ảnh hưởng lớn đến Nhật Bản. Thời Minh Trị, Nhật bắt đầu thay đổi theo hướng công nghiệphóa, hiện đại hóa theo hình mẫu của phương Tây.
Trong những năm gần đây, giới trẻ Nhật có vẻ rất hứng thú với K-Pop và phim truyền hình Hàn Quốc cũng như văn hóa Pop Mỹ. Các nước trong khu vực châu Á cũng có tác động đến đất nước mặt trời mọc này.

 

Banner quảng cáo của K-Pop ở các cửa hàng bán CD ở Tokyo

Kinh doanh

Năm 2009, Trung Quốc vượt qua Mỹ trở thành đối tác lớn nhất của Nhật ở lĩnh vực xuất nhập khẩu. Hàn Quốc xếp hạng 3 sau Mỹ. Chính vì thế tiếng Hàn và Trung được sử dụng nhiều trong cuộc sống và môi trường kinh doanh ở Nhật.
Các công ty Nhật có làm việc với đối tác Trung Quốc và Hàn Quốc, đòi hỏi nhân viên phải thành thạo tiếng Trung và Hàn.

Dân số

Trong số 2,2 triệu người nước ngoài sống tại Nhật có hơn một nửa là người Trung Quốc (687,156) và người Hàn Quốc (565,989). Các cơ quan dành cho người nước ngoài đều có hỗ trợ 2 ngôn ngữ này song song với tiếng Anh.

Nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu
Nhật Bản vẫn xem tiếng Anh như một ngôn ngữ toàn cầu. Sau Thế Chiến 2, nền kinh tế châu Âu và Nhật bị suy thoái. Năm 1945, Mỹ tăng trưởng hơn 50% GDP thế giới. Từ đó, tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng trên thế giới. Tiếng Anh được xem là ngoại ngữ chính được giảng dạy trong các trường học ở Nhật.

Bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó tiếng Việt trở nên phổ biến ở Nhật, giống như tiếng Trung, Hàn, Anh.

Haku

 

 

Trở thành hoạ sĩ chỉ bằng vài nét bút Hiragana

Đừng để bị xấu hổ vì đọc sai tên những “ông lớn” thương hiệu này của Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: