“Thả thính” thiếu nữ Nhật chưa bao giờ dễ đến thế với 3 hành động siêu đơn giản

Đâu cần phải cầu kỳ, “hoa lá”. Chỉ cần 3 hành động đơn giản này, bất cứ nữ giới nào cũng sẽ xao xuyến vì bạn thôi. Cùng học hỏi ngay nhé!

1. Chiếc dù chung đôi

Aiaigasa (相合傘) hay còn gọi là Moai gasa (最合傘)chỉ việc hai người đi chung một chiếc dù.

Từ hình ảnh hai nam thanh nữ tú bước đi chầm chậm nồng nàn tình cảm, ngày nay người ta đã nghĩ ra lối vẽ nguệch ngoặc khi mong ước được thành đôi với người trong mộng. Đó là hình chiếc dù là hình tam giác chia đôi bằng một nét dọc, phía trên là trái tim và dưới hai nửa tam giác sẽ viết tên mình và người thương. Chú ý là chỉ được vẽ bằng một nét không dứt.

Hẳn các Otaku đam mê truyện tranh Nhật đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi phải không?

Bất ngờ rằng phong trào vẽ Aiaigasa lại có nguồn gốc từ thời Edo.

Người ta tìm thấy trong các án thơ văn cổ và cả tranh Ukiyoe.

Thậm chí trên tường gỗ nhà vệ sinh thời Edo.

Được biết Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đâu đó bắt gặp hình ảnh này nhưng xuất hiện trong cả Ukiyoe và “sơ đồ tình yêu” như vậy thì chỉ có Nhật Bản mà thôi.

Từng câu chữ khắc hoạ tình cảm của hai nhân vật khi đi chung dù được tái hiện qua bài hát nổi tiếng “Aiaigasa” của Haruomi Hosono.

9 khoảnh khắc gây ấn tượng với nàng bằng Aiaigasa

1. Thấy cô ấy hoang mang đứng trước cơn mưa vì quên mang dù, chàng đến và nói “Vào chung không?”

2. Cầm dù chạy lại phía cô gái đang đi trong mưa và quả quyết “Vào đi”.

3. Dù cô gái không ướt nhưng vẫn cố ý nghiêng dù sang một bên, mặc vai chàng trai ướt sũng.

4. Hai tay vô tình chạm nhau vì chiếc dù quá hẹp.

5. Chàng trai bất ngờ nói “Thật tốt vì chỉ có một chiếc dù”.

6. Anh ấy thì thầm “Ngại một chút nhỉ” vì để ý ánh mắt của những người xung quanh.

7. Để tránh cho nàng không bị xe lớn chạy qua văng nước, chàng xung phong đi bên ngoài.

8. Anh ấy vừa nói “Em đang bị ướt kìa” vừa kéo cô ấy vào lòng.

9. “Nếu được ở bên cạnh em thì mưa thế này cũng không tệ nhỉ!”

 

2. Xoa đầu

Trong một khảo sát của kênh YouTube Tokyo Tokimeki Channel, với câu hỏi “Nếu được phái mạnh làm điều gì thì bạn sẽ xao xuyến”. Có đến gần một nửa trong số người được phỏng vấn trả lời đó là được xoa đầu.

Xoa đầu trong tiếng Nhật là Atama pon pon (頭ぽんぽん ). Nghe rất dễ thương phải không?

Nhất là vừa được chàng trai mình thích khen “Dễ thương quá”, vừa được xoa xoa nhẹ đầu thì còn gì vui bằng. Thậm chí dù không phải người đặc biệt cũng chắc chắn làm “rụng tim” nhiều thiếu nữ ấy chứ.

Nếu là bạn, bạn có thấy rung động vì hành động đó không?

 

3. Gọi tên

Tên người Nhật cũng bao gồm phần họ và tên như người Việt. Thế nhưng, nếu chỉ là bạn bè bình thường, họ chỉ gọi họ và thêm San vào sau thôi. Khi đã trở nên thân thiết, nếu một trong hai người muốn rút ngắn khoảng cách sẽ hỏi xem có thể gọi đối phương bằng tên được không. Nếu nhận được sự đồng ý, điều đó khẳng định bạn đã có chỗ đứng quan trọng trong lòng họ.

Vậy khi một chàng trai đột nhiên gọi cô gái bằng tên, cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Thứ nhất, cô này sẽ bực mình và cấm không cho bạn gọi như vậy hoặc im lặng và nghĩ bạn thật thất lễ. Hoặc là thứ hai, cô ấy cảm thấy trái tim lệch nhịp vì ngoài những người thân, lại có người gọi mình như vậy. Chẳng lẽ người ta có cảm xúc với mình. Chắc chắn suy nghĩ đó sẽ bủa vây khiến cô nàng lăn tăn mãi đấy.

Tuy nhiên, đây sẽ là con dao hai lưỡi nếu bạn không dám chắc quan hệ của mình với đối phương đã đi đến mức độ tương xứng hay chưa? Thế nên hãy cẩn khi áp dụng phương pháp này nhé!

Ngoài ra, Kabe-don, hay nâng cằm cũng là cách làm khá mạnh dạn để đối phương “rơi vào”. Nhưng vì tính chất “thiếu trong sáng” nên được xếp sau 3 hành động trên.

Còn các bạn nữ Việt Nam thì sao, các bạn thích được người trong mộng thể hiện như thế nào? Hãy cho Japo biết cảm nhận nhé!

Chee

Sự thật: Vòng 1 của nữ giới ở Nhật Bản đang ngày càng to

Bí quyết chinh phục Crush trong 3 giây của nữ giới Nhật Bản

Có phải tất cả các nữ Pháp sư trong Đền Thần đều là trinh nữ ?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: