Đọc vị tính cách, dự đoán tương lai thông qua những đặc điểm trên cơ thể

Người Nhật luôn tin rằng không có gì xảy ra mà không có lý do của nó. Thậm chí những hiện tượng rất bình thường như hắt hơi, ngáp,.. cũng dự đoán cho một điều gì đó. Bạn không phải tự nhiên mà được sinh ra trong hình hài hiện tại. Chỉ cần nhìn vào những đặc điểm bề ngoài, người ta đã có thể thấy được tương lai, số phận của bạn. Bạn có tin điều đó không?

Hắt hơi

Hắt hơi không chỉ là dấu hiệu cảm cúm hay dị ứng mà còn thể hiện những ý nghĩa khác dựa trên số lần hắt hơi. Bạn có muốn biết những suy nghĩ của người Nhật về hiện tượng rất bình thường này không?

Hắt hơi 1 lần: Ai đó đang khen bạn

Hắt hơi 2 lần: Ai đó đang chửi bạn

Hắt hơi 3 lần: Người yêu đang nhớ bạn (hoặc đó là dấu hiệu bạn sắp sửa rơi vào lưới tình của ai đó).

Hắt hơi 4 lần: Bạn bị cảm rồi…

Nếu bạn có dái tai to, bạn sẽ giàu có

 

Một trong 7 vị thần may mắn của người Nhật có dái tai to và dài, đó là vị thần đại diện cho tiền bạc và sự giàu có. Vì thế người ta tin rằng ai có dái tai to như vị thần này sẽ trở thành người có tiền bạc, cuộc sống sung túc, không lo nghĩ trong tương lai.

Nhóm máu

Biết được nhóm máu của mình không những giúp bạn nhận được hỗ trợ y tế kịp thời khi có tai nạn xảy ra mà còn góp phần hiểu thêm về tính cách của bạn, và những người phù hợp với bạn.

Thậm chí tại nhiều công ty Nhật Bản, người ta rất quan tâm đến vấn đề nhóm máu khi tuyển nhân viên mới. Nhóm máu sẽ cho thấy khả năng làm việc và hòa hợp của người này với sếp và những đồng nghiệp khác.

Cụ thể,

Người có nhóm máu A: bình tĩnh, trách nhiệm, đúng giờ. Tuy nhiên hơi nhạy cảm, bảo thủ và theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Người nhóm máu B: đam mê, sáng tạo, lạc quan. Nhược điểm là hay quên, cái Tôi lớn và thiếu trách nhiệm.

Người nhóm máu AB: lý trí, có tính tổ chức, sắp xếp logic tốt. Thế nhưng người nhóm máu AB lại khá nhạy cảm, hay do dự và khó tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

Người nhóm máu O: tự tin, giao tiếp xã hội tốt, có khiếu lãnh đạo. Điểm yếu là dễ kiêu căng, tự mãn, hay mơ mộng hão huyền. Đây là nhóm máu hiếm hoi phù hợp với tất cả những nhóm máu còn lại.

Người sở hữu đôi mắt có tròng trắng lộ rõ giữa tròng đen mà mi mắt sẽ chết yểu.

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ  三白眼 (Sanpaku gan) – Tam Bạch Đản. Đó là đôi mắt có phần tròng trắng lộ ra giữa tròng đen và mi mắt, cả trên lẫn dưới.

Giải thích trong quyển sách “Tất cả chúng ta đều có Tam Bạch Đản” của triết gia nổi tiếng người Nhật Georges Ohsawa, ông viết:

“Đối với một đứa trẻ khỏe mạnh, ta chỉ có thể nhìn thấy hai phần tròng trắng nằm về hai phía trái phải của tròng đen. Chỉ với người chết hoặc người bệnh sắp chết, tròng đen di chuyển lên trên, khi đó ta có thể nhìn thấy cả phần tròng trắng bên dưới (hoặc bên trên), gọi là Tam Bạch Đản, nếu thấy cả 4 phần thì gọi là Tứ Bạch Đản”.

Vậy nên, nếu người khỏe mạnh bình thường có con mắt này, điều đó có nghĩa là họ sẽ chết yểu hoặc đối diện với những điều khủng khiếp trong cuộc đời.

Sự thật lịch sử đã chứng minh rất nhiều người có Tam Bạch Đản có số phận rất thảm thương. Ví dụ  tổng thống Kennedy, Marilyn Monroe, tổng thống Ngô Đình Diệm, Michael jackson.

Hoặc giả như người đó không có số phận bi thảm, họ cũng là những kẻ sát nhân, tên độc tài bị cả thế giới tẩy chay. Ví dụ Hitler, Tatsuya Ichihashi (sát nhân trong vụ giết hại cô giáo Lindsay Ann Hawker vào năm 2007)

Ngoài ra biểu tượng con mắt đỏ của hội kín Illuminati cũng là Sanpaku.

Sau khi xem qua tất cả điều này, bạn có đang kiểm tra các bộ phận trên cơ thể mình không?

Những điều này tuy là mê tín nhưng cũng có cơ sở khoa học của nó. Một người bình thường sẽ sở hữu Sanpaku nếu lạm dụng rượu, đồ uống có cồn, thuốc tây, thuốc giãn mạch, hay trải qua các cuộc hóa trị, hoặc có một thể trạng bẩm sinh suy nhược, hay nóng nảy…như vậy việc chết yểu là chuyện có thể đoán được.

Sachiko

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: