“Là người Nhật, chắc chắn sẽ biết…” – Những gì người nước ngoài nghĩ và sự thật bất ngờ

“Quê của bạn ở đâu” – Rất nhiều người khi được hỏi câu này, nếu nơi họ sinh ra là vùng biển, câu hỏi tiếp theo nhất định sẽ là “Thế bạn có biết bơi không?”

Đâu phải ai ở vùng biển cũng biết bơi, đâu phải cứ là người miền Nam phải biết hát cải lương,… Tuy nhiên đối với những người lần đầu gặp mặt, ấn tượng về nơi xuất thân là không thể tránh khỏi.

Tương tự, có những thứ thuộc về văn hóa của nước Nhật, đặc trưng cho người Nhật, thế nhưng như thế không có nghĩa mọi người Nhật bạn gặp đều mang những nét đặc trưng ấy.

Mỗi khi trò chuyện với một người Nhật, bạn hy vọng có thể được nghe họ chia sẻ về nền văn hóa và các phong tục của đất nước họ, những điều bạn mặc định rằng nếu là người Nhật, nhất định sẽ biết. Thế nhưng, cũng có khi chính người Nhật làm bạn thất vọng.

Dưới đây là tập hợp những lầm tưởng của người nước ngoài về người Nhật, mà có thể chính bạn cũng từng tự hỏi rất nhiều lần.

Lịch sử chiến tranh nước Nhật

Tương tự như Việt Nam, rất nhiều người ở Nhật thờ ơ với môn Lịch sử. Đồng ý rằng trình độ dân trí ở Nhật là 100%, nhưng không phải ai cũng có hứng thú với những gì diễn ra trong quá khứ.

Một người nước ngoài bảy tỏ sự thất vọng khi hỏi người Nhật về ngày tưởng niệm nạn nhân vụ thả bom nguyên tử tại Nagasaki và Hiroshima và số người sống sót, nhưng không nhận được câu trả lời.

Nếu là người Mỹ nhất định biết tới sự kiện Trân Châu Cảng, thế nhưng ở Nhật, sự kiện này lại không được nhiều người biết đến.

Văn hóa nước Nhật (phong tục, tôn giáo)

Một người Nhật bày tỏ rằng

“Tôi đã từng nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến tôn giáo, ví dụ như câu hỏi tại sao sau khi hỏa táng người chết, người Nhật lại gắp tro cốt bằng đũa. Thế nhưng khi tôi nói rằng tôi không theo đạo, và tôi không tin vào thần linh, người ấy lại tỏ thái độ ngạc nhiên.”

Người Nhật chắc chắn đã xem những bộ Manga/Anime này

Một trong những nét văn hóa của Nhật được nhiều người nước ngoài biết tới nhất chính là Manga và Anime. Nhắc đến cụm từ này, ngay lập tức người ta sẽ nghĩ đến nước Nhật. Đặc biệt, One Piece, Naruto và Dragon Ball là ba bộ nổi tiếng nhất ở nước ngoài mà các Gaijin mặc định là người Nhật nào cũng từng đọc qua.

Thế nhưng không phải ai cũng có tuổi thơ dữ dội như vậy. Tại Nhật có rất nhiều Manga và Anime , họ có thể biết đến 3 bộ trên, nhưng chưa chắc rằng ai cũng đã đọc và là Fan của chúng.

禅= ZEN

Tại các nhà sách ở nước ngoài có bán rất nhiều sách hoặc tài liệu liên quan đến Thiền Nhật Bản. Vì thế khi đến Nhật, nhiều người nước ngoài vẫn hy vọng được nghe những chia sẻ từ chính người Nhật về nghệ thuật này.

Nếu muốn thế, bạn hãy chọn đúng người, vì số người không rành về phương pháp thiền định này ở Nhật cũng không phải là ít.

Ninja và Samurai

Nhắc đến Nhật Bản, nhất định không thể thiếu hai biểu tượng này phải không?

Một người Nhật chia sẻ rằng ” Khi tôi nói với bạn người nước ngoài của tôi rằng ở nhà tôi không có gươm Nhật và phi tiêu Ninja, trông bạn tôi rất thất vọng.”

Cách cuộn Sushi

Vì Sushi được xem là món ăn truyền thống của người Nhật, rất nhiều người nước ngoài cho rằng người Nhật ai cũng thích ăn Sushi, không những thế, tất cả mọi người đều biết cách làm Sushi.

Thật ra, Sushi không phải món ăn phổ biến ở Nhật, bên cạnh đó, nó cũng không phải là một món ăn có thể tự chế biến ở nhà. Chỉ những đầu bếp Sushi chuyên nghiệp mới có thể nắm được những cuộn Sushi chắc và ngon như bạn vẫn thấy ở quán ăn thôi.

Do đó đừng thất vọng nếu một người Nhật bảo bạn là họ không biết cuộn Sushi nhé.

Nhân tiện, đang bàn về chủ để những hiểu lầm xoay quanh ẩm thực, ở Nhật có rất nhiều người cho rằng người Việt ăn Phở hằng ngày. Đồng ý rằng Phở là món ăn nổi tiếng của Việt Nam, nhưng người Việt có thể ăn bất kì thứ gì họ thích, không riêng gì Phở.

Cách mặc Kimono.

Nếu ở trên nói đến chuyện ăn thì ở đây bàn về chuyện mặc. Nhắc đến Kimono là nhắc đến Nhật Bản, nhưng không phải người Nhật nào cũng biết mặc Kimono.

Thay vào đó, họ biết cách mặc Yukata, phiên bản giản thể của Kimono. Ngoài ra, phần khó nhất trong việc mặc Kimono là thắt đai lưng. Hầu như không người Nhật nào có thể thực hiện bước này, vì thế người ta thiết kế ra những chiếc đai lưng giả ( đã thắt nơ sẵn), bạn chỉ việc tròng vào là xong.

Về vấn đề này, người Nhật cũng hiểu lầm rằng con gái Việt Nam chỉ mặc áo dài, tóc xõa thướt tha. Đặc biệt, người Nhật không nghĩ là người Việt Nam lại đeo kính, trong khi số người đeo kính đang ngày càng tăng.

Kanji

Phần khó nhất trong ngôn ngữ tiếng Nhật – Kanji.

Tin mừng cho bạn, Kanji không chỉ làm khó người nước ngoài mà còn làm khó cả người Nhật.

Do đó đừng nghĩ rằng cứ là người Nhật sẽ viết và đọc được Kanji nhé.

Tổng kết

Người Nhật sẽ đánh giá cao việc bạn tò mò và muốn tìm hiểu về văn hóa, phong tục của đất nước họ, nhưng không phải việc gì họ cũng có thể giải thích cho bạn, vì chính họ cũng chẳng biết. Tương tự như khi có người nước ngoài hỏi bạn về những thông tin liên quan đến Việt Nam, đâu phải chuyện gì bạn cũng giải thích rõ ràng được đúng không?

Tuy nhiên đừng vì thế mà ngại học hỏi và giao tiếp, vì có giao tiếp chúng ta mới hiểu nhau và gắn kết với nhau hơn được.

Trở lại vấn đề ban đầu, về việc ở gần biển nhưng không thể bơi. Đó là việc chỉ xảy ra ở Việt Nam thôi nhé. Ở Nhật, mọi trường học đều có hồ bơi, và dù có bơi kém, học sinh Nhật đều có thể bơi ít nhất 25 m đấy.

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: