Đặc điểm chung của những đối tượng dễ bị dụ dỗ đóng phim người lớn

Thời điểm này chính là lúc thích hợp để đến Tokyo du lịch. Từ mọi miền trên khắp đất nước, mọi người sẽ tụ họp tại các tụ điểm ăn chơi lớn như Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya,…

Đây cũng là cơ hội cho những kẻ theo đuôi ở Nhật. Chúng ẩn núp trong đám đông, bám theo các mục tiêu đa phần là phụ nữ, lừa gạt họ đóng phim người lớn hoặc phục vụ trong các cửa hàng tình dục.

Phụ nữ như thế nào sẽ trở thành mục tiêu của những đối tượng trên. Đó là kiểu phụ nữ dễ bị lừa gạt, sẵn sàng cởi bỏ quần áo chỉ với vài lời dụ dỗ ngon ngọt.

Tuy nhiên, đôi khi, chỉ cần mang 7 đặc điểm sau, bạn cũng dễ dàng trở thành nạn nhân của những tên bám đuôi. Hãy giành ít phút xem qua để đảm bảo an toàn cho bản thân nhé.

1. Mang túi xách cũ hoặc hàng hiệu lỗi thời.

Túi xách là vật bất ly thân đối với phụ nữ, vì thế nó cũng phần nào bộc lộ tính cách của người ấy.

Đối tượng chính là những cô gái mang những loại túi xách tuy là hàng hiệu, nhưng đã lỗi mốt và không còn được nhiều người ưa chuộng. Loại túi này có thể dễ dàng được tìm thấy ở các cửa hàng Second-hand. Những kẻ theo đuôi sẽ đánh giá đây là những người không theo kịp xu hướng tại Tokyo, nhưng lại thích thể hiện bản thân biết dùng hàng hiệu. Đối với kiểu người này, chỉ cần lừa họ với một ít kiến thức cơ bản về thời trang, họ sẽ lọt lưới.

2. Dáng đi xấu

Từ đầu đến chân, trang phục, kiểu tóc, dáng điệu đều rất ổn, thế nhưng chỉ cần có dáng đi xấu, bạn sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng của những kẻ theo đuôi. Tại sao lại như vậy?

Những tên theo đuôi có xu hướng đánh giá các cô gái với dáng đi xấu là “dễ dãi”, “nhẹ dạ cả tin”.

Sự luộm thuộm, hấp tấp sẽ nhanh chóng bị dáng đi của bạn tố cáo. Cho dù chỉ là hiểu lầm, bạn sẽ dễ dàng bị đánh giá là người thường làm trước khi nghĩ, đặc trưng của kiểu người dễ bị lừa.

3. Kiểu tóc thời thượng

Qua rồi cái thời con gái Nhật Bản để tóc đen dịu dàng. Ngày nay, đặc biệt ở Shibuya, khu Harajuku, bạn dễ dàng bắt gặp các cô gái nhuộm tóc, không chỉ những màu bình thường như nâu đỏ, hạt dẻ,… mà còn nhuộm cả màu nổi như màu hồng, xanh lá, cam,…

Bạn có muốn biết những kẻ bám đuôi nghĩ gì về màu tóc của bạn không? Chúng sẽ đánh giá bạn là “trẻ trâu”, “đua đòi”. Ngoài ra, những màu tóc nổi cũng dễ thu hút ánh mắt của chúng hơn những màu khác, đặc biệt dưới cái nắng mùa hè, tóc của bạn lại càng được dịp chói chang.

Vì thế, cho dù tóc của bạn có hợp mốt thế nào, bạn cũng nên giấu khi đi lại ở nơi công cộng nhé.

4. Dở Make- up

Cũng chưa hẳn là dở Make-up, mà là không quen với kiểu Make-up thịnh hành ở Tokyo. Người dân Tokyo thường chỉ Make- up một lớp nhẹ, đủ để tạo điểm nhấn. Rất nhiều người ở vùng khác, lần đầu đến Tokyo thường trang điểm quá đậm (ví dụ đánh phấn  hồng quá đà, kẻ Eye-liner đậm,…). Những người này sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu.

5. Gắn móng tay giả lòe loẹt.

Xu hướng thời trang mùa hè là đơn giản hóa. Những người không bắt kịp trào lưu mà trung thành với kiểu móng gắn lòe loẹt, bên cạnh bị đánh giá là lỗi thời còn là người kiêu căng, thích thể hiện. Các cô gái này thường được cho là hư hỏng, dễ đi theo người xấu.

6. Cạo lông thường xuyên

Mùa hè là thời điểm thời tiết oi bức nhất, cũng là lúc thích hợp để diện những trang phục khoe thân thể. Những cô gái hay diện trang phục ngắn thường quan tâm đến những vùng lông nhạy cảm, và nhanh chóng tẩy sạch chúng đi. Bạn có thói quen này không? Những tên bám đuôi biến thái đang theo dõi bạn đấy.

7. Những bạn gái mặc những trang phục thường được trưng bày ở mặt tiền các cửa hàng

Các cửa hàng thời trang thường chọn những trang phục hợp trào lưu và bắt mắt nhất để trưng bày trước cửa, tạo điểm nhấn cho khách hàng khi lần đầu tiên bước vào shop. Những người mua ngay bộ trang phục này không phải người kén cá chọn canh, không có chính kiến do đó dễ bị lừa.

Bạn có những đặc điểm trên không? Nếu có, hãy lưu ý cẩn thận khi đi lại trên đường phố Nhật Bản.

Tại sao những nạn nhân không bao giờ lên tiếng?

Thứ nhất, những kẻ bám đuôi sẽ dùng vũ lực, đe dọa bạn nghe theo hắn và buộc bạn phải xuất hiện trong những đoạn phim người lớn.

Thứ hai, đôi khi giữa hai bên có sự đàm phán. Đó là vấn đề về tiền. Bên kia sẽ đưa ra một khoản tiền lớn mà bạn sẽ được nhận nếu làm theo. Những cô gái còn “trẻ người non dạ” sẽ dễ bị gạt vào vòng tội lỗi chỉ để có tiền mua một đôi giày hay một bộ quần áo mới.

Đặc điểm chung của những đối tượng kể trên là những cô gái nông thôn lần đầu đến với thành thị. Họ dễ bị dụ dỗ, sẵn sàng bán đứng phẩm giá của bản thân để hòa nhập nhanh với xã hội và cuộc sống phức tạp của chốn phồn hoa đô hội. Ngoài ra, những người này rất hay gặp vấn đề khó khăn về tài chính.

Chính vì lẽ đó, số lượng các cô gái bị cuốn vào các tệ nạn xã hội như trên ngày càng tăng. Vấn đề này ở Nhật vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để.

Tham khảo

https://nikkan-spa.jp/1364682?utm_source=pc1&utm_medium=pc2&utm_campaign=pcc2uth0719

Kengo Abe

Cuộc sống của Maria Ozawa sau khi bỏ đóng phim người lớn

Tìm hiểu ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật

Các diễn viên phim người lớn Nhật Bản làm gì khi đã “hết hạn sử dụng”?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: