Tại sao phần lớn người Nhật mắt một mí ?

Người phụ nữ như thế nào được gọi là đẹp? Ngũ quan ưa nhìn, môi chúm chím hay mắt to tròn? Mỗi quốc gia, dân tộc có một chuẩn mực riêng về cái đẹp. Tuy nhiên, nếu được chọn giữa cô gái có đôi mắt to tròn 2 mí và cô gái với mắt xếch 1 mí dễ thương, bạn sẽ chọn bên nào?

Các chủng tộc trên thế giới có thể khác nhau về nước da, màu mắt, nhưng đa phần đều giống nhau ở đôi mắt 2 mí.

Chỉ có duy nhất các nước Đông Bắc châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ… mang đặc điểm khác biệt là mắt 1 mí.

Riêng Nhật Bản, theo ước tính có đến 70% dân số mắt 1 mí và 30% còn lại mắt 2 mí.

Yuzuru Hanyu mang nụ cười “híp mí” đáng yêu.

Nguồn ảnh: Internet

Vậy tại sao lại có sự khác biệt thiểu số đến như vậy? Bạn có bao giờ thắc mắc vì lý do gì mà mắt người Nhật lại nhỏ chưa?

Trong tiếng Nhật, mắt 1 mí đọc là.

一 重まぶた (Hitoe mabuta)

Và mắt hai mí là 二重まぶた (Futae mabuta).

Khi loài người xuất hiện từ 4,500,000 năm trước, nhận thấy vùng châu Phi hoang tàn và khó sinh sống, một bộ phận đã rời xa quê hương và lên đường di cư về phía lục địa châu Á, cụ thể là Siberia, vùng đất phía nam nước Nga.

Đây là vùng đất nổi tiếng lạnh lẽo và băng giá, nhất là sau khi trải qua Kỷ Băng Hà khắc nghiệt. Để trải qua cái lạnh, đòi hỏi cơ thể phải tạo ra thay đổi để chống chọi, từ đó mà phần mô và cơ ở mí mắt dần to ra, sụp xuống nhằm bảo vệ đôi mắt. Nguồn gốc của đôi mắt “đường chỉ” xuất hiện từ đây.

Sau đó, những người Siberia đã di chuyển đến vùng đất ấm hơn, trong đó có Nhật Bản.

Theo các phác họa tổ tiên người Nhật thời Jumon, được biết lúc này người Nhật vẫn mang đôi mắt 2 mí.

Thế nhưng từ thời Jumon trở đi, người Nhật xuất hiện những đặc điểm như bây giờ.

 

Từ thời Jumon đến thời Yayoi có sự biến đổi đặc điểm ngoại hình

Tóm lại, người Nhật vốn thuộc dân tộc mắt 2 mí, nhưng vì sự di cư và biến đổi Gen, cũng như cơ chế thích nghi với thời tiết đã khiến người Nhật, cùng với các dân tộc vùng Đông Bắc Á mang đặc điểm thú vị và dễ thương này.

Tranghy nổi tiếng bởi tài ăn nói lém lỉnh, hài hước và nhất là đôi mắt mí lót vô cùng dễ thương.

Những sự thật về mắt 1 mí bạn nên biết:

– Mắt 1 mí được chia làm hai loại: 1 mí và mí lót (2 mí nhưng không rõ ràng)

– Thay vì phẫu thuật hay dùng công cụ, bạn hoàn toàn có thể luyện tập cơ mắt để biến mắt 1 mí thành 2 mí. (二重まぶた体操– Futaemabuta Taisou)

– Càng lớn tuổi, mắt 1 mí có thể dần biến đổi thành 2 mí.

– Vì mắt 1 mí là biểu hiện Gen lặn nên dù ba mẹ bạn mắt 2 mí thì sinh ra bạn vẫn có khả năng mắt 1 mí.

 

Nhiều bạn gái mắt 1 mí luôn lo lắng và phiền muộn về ngoại hình của mình. Có người bằng mọi cách chỉnh sửa để mắt to hơn. Tuy nhiên đặc điểm nào cũng đều có vẻ đẹp riêng của nó. Một mí sẽ đẹp theo một cách khác. Điều quan trọng vẫn là tâm hồn bạn. Thế nên hãy tự tin về bản thân hơn nhé vì nụ cười “híp mí” là nụ cười rất đẹp mà.

Chee

Tại sao người Nhật không nói được câu ‘Anh yêu em

Tại sao khi nói Moshi moshi (Alo), bạn phải nói tận 2 lần?

Tại sao nữ giới Nhật Bản lại”bấn loạn” vì kiểu tóc con nít này?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: