“Ngạt thở” với những luật cấm “trái ngang” trong trường học Nhật Bản

Nhật Bản là một đất nước kì lạ, lúc người ta quá thoải mái, lúc lại hà khắc đến mức vô lý. 

Đặc biệt, không giống những quốc gia khác, Nhật Bản có những nguyên tắc bất thành văn mà ai trong xã hội cũng phải tuân thủ. Chính vì lẽ đó, trước khi bị “đá” ra đời, trường học chính là xã hội thu nhỏ, là môi trường thực tập cho các em học sinh để không “bỡ ngỡ” khi tiếp xúc với thực tế.

Vì lý do này, ngay trong trường học, bạn phải tập làm quen với việc bị gò bó vào những luật lệ. Tuy nhiên có những điều luật có phần hơi “làm quá” và khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Những điều luật này được trích từ một nội quy trường học ở Nhật. Tuy không phải trường nào ở Nhật cũng có nội quy hà khắc như thế này nhưng nhìn chung, những điều này rất phổ biến.

Về hình thức:

1. Học sinh phải mặc đồng phục hằng ngày. Giáo viên sẽ từ chối cho học sinh ấy vào lớp nếu ngày hôm đó không mặc đúng đồng phục. Đồng phục phải đồng bộ từ giày, vớ và những phụ kiện đi kèm.

2. Không được thay đổi ngoại hình tự nhiên (Ví dụ không nhuộm tóc, trang điểm, tỉa lông mày, sơn móng tay, đeo len màu). Hình ảnh những nữ sinh với đôi mắt to tròn nhiều màu có lẽ chỉ được nhìn thấy bên ngoài cánh cổng trường học.

3. Không được mang trang sức hoặc bất kì đồ trang trí nào trên cơ thể.

Ví dụ: vòng tay, nhẫn, đồng hồ, hoa tai,… Một số trường học ở Việt Nam cũng có điều cấm này, tuy nhiên chỉ áp dụng với hoa tai thôi. Cấm cả đồng hồ không phải hơi quá đáng sao?

4. Chỉ được mang tất có màu tối (đen hoặc màu Navy). Tương tự với màu sắc của Sweater vào mùa đông, những màu sáng đều bị cấm.

5. Cho dù không ở trong trường học, bạn cũng phải tuân thủ nguyên tắc mặc đồng phục để giữ hình ảnh cho trường.

Về việc tham gia các hoạt động ngoài trời:

1. Học sinh không được phép đi làm thêm. Nếu bắt buộc phải làm thêm trong học kỳ hoặc vào kỳ nghỉ, học sinh có nghĩa vụ báo lên cho trường, và công việc phải được nhà trường chấp thuận.

2. Học sinh phải về nhà trước 10 giờ đêm

3. Học sinh không được phép đi Karaoke hoặc chơi trò chơi dùng xu mà không có phụ huynh đi kèm

4. Học sinh không được phép học thêm mà không thông báo trước với giáo viên chủ nhiệm

5. Học sinh không được qua đêm nhà bạn nếu không có sự chấp thuận của phụ huynh.

Về hành xử, văn hóa tại trường học:

1. Không được mang truyện tranh đến lớp

2. Không được sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học (kể cả trong lớp học và trong sân trường)

3. Giờ vào lớp là 8h30. Nếu bạn đi trễ, bạn phải đến sớm cả tuần sau đó để lao động công ích.

4. Để nghỉ phép, phụ huynh phải gọi điện cho giáo viên để thông báo lý do.

5. Học sinh bắt buộc phải đăng ký tham gia hoạt động Câu lạc bộ.

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng phải tuân thủ các luật lệ kể trên, ngoại trừ việc giáo viên nữ có thể trang điểm nhẹ hoặc mang đồ trang sức (nhưng không được phép quá lòe loẹt và cồng kềnh).

Những điều luật trên đã gây rất nhiều khó khăn cho học sinh, đặc biệt là những học sinh ngoại quốc. Phải chuyển từ một nền văn hóa khá thoải mái đến nền văn hóa hà khắc về mặt luật lệ, các học sinh này phải đối diện với nhiều khó khăn, chưa kể đến việc bị kì thị và bắt nạt tại trường.

Luật lệ là như vậy, nhưng không phải mọi học sinh đều tuân thủ. Càng gắt gao mọi người lại càng có xu hướng nổi loạn. Chính vì thế bạn có thể nhìn thấy trong Anime Manga, nhân vật chính đa phần là học sinh cá biệt, có lẽ phần nào cũng hướng tới tâm lý chung của học sinh muốn được thoải mái hơn.

Cùng xem người Nhật nghĩ gì về khoảng thời gian gắn bó với luật lệ nghiêm khắc trong trường nhé.

Sachiko

Nỗi ám ảnh mang tên “câu lạc bộ” ở trường học Nhật Bản

Các kiểu bắt nạt ở trường học Nhật Bản

10 điều khác thường ở trường học Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: