Nữ giới Nhật che miệng cười duyên nhưng lại “xấu xí” khi ngáp

Xã hội Nhật là đặt nặng các quy tắc. Nhất là đối với nữ giới, chỉ một hành động vi phạm văn hoá ứng xử, sẽ ngay lập tức bị người xung quanh nhìn ngó.

Một số chuẩn mực buộc nữ giới phải tuân theo đó là hắt hơi nhỏ tiếng, thậm chí phát ra tiếng dễ thương, cười phải che miệng, không ra ngoài với mặt mộc, cạo lông tay, chân…

Thế nhưng với sự hội nhập toàn cầu hiện nay, một số các quy tắc đã không còn được gìn giữ như trước. Trong bài viết trước đó, Japo có đề cập đến xu hướng “diện” mặt mộc ra đường ở lứa tuổi 20 ngày càng tăng cao.

Đi cùng với đó, nữ giới Nhật đang làm hình tượng mình xấu đi trong mắt bạn bè thế giới vì thói quen… ngáp không che miệng.

Ở Việt Nam, che miệng khi ngáp, ho, hay thậm chí hắt hơi là một trong những quy tắc ứng xử bất thành văn mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng phải dạy cho con cái.

Nhật Bản và đa phần các nước trên thế giới cũng giáo dục cho con trẻ điều này.

 

Thế nhưng, những năm gần đây, dạo quanh các Forum Nhật Bản, chuyện nữ giới Nhật ngáp rõ to trên tàu điện hay thậm chí trên truyền hình trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

“Có vẻ như do thời đại mà gần đây trên tàu điện, tôi thấy các cô gái miệng ngáp to là vậy mà không hề che lại. Và số lượng này ngày càng tăng thì phải… Tóc tai chải chuốt, móng tay sơn sửa đẹp như vậy mà…” – Theo Twitter của noname#20587

“Em là nữ sinh cấp 3, năm nay 17 tuổi. Có những lần làm thêm về mệt quá ngáp lúc nào không hay. Cơ mà lúc nào em cũng phản xạ lấy khăn che miệng cả. Em không nghĩ là muốn cho ai đó thấy miệng của mình đâu.” – Twitter của lanny.

“Đây là hậu quả của chương trình giáo dục hiện nay đây mà. Lúc tôi học tiểu học đã bị thầy giáo nhắc nhở vì ngáp trong lớp. Lúc đó chỉ mới tiểu học thôi đấy” – Twitter của lottefan306

Riêng Tôi khi có dịp sang Nhật đã tận mắt chứng kiến một số bạn nữ vừa đi vừa ngáp trên đường. Hơn nữa, có người đang nói chuyện, phút trước còn dùng tay che miệng cười, sau đó lại thản nhiên ngáp “không che chắn”.

Ngay cả trên truyền hình…

 

Cảm thấy thật kỳ lạ!

Vậy tại sao ngáp phải che miệng?

Tất nhiên, khi buồn ngủ, mệt mỏi tự nhiên cơ thể sẽ phản ứng. Ngáp là điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, bạn đã bao giờ thấy khuôn mặt mình lúc ngáp trước gương chưa?

Nếu ngáp tự nhiên, chắc chẳng có mặt ai xinh đep đâu. Thế nên, đừng nên bắt người khác phải nhìn nhé!

Hơn nữa, nếu miệng bạn có mùi hôi thì sao? Có thể hơi thở của bạn sẽ vô tình làm phiền người khác.

Chưa kể, miệng là nơi chứa nhiều vi khuẩn và có thể lây lan cho người khác khi nước bọt lỡ bắn ra bên ngoài. Vì thế mà khi có triệu chứng ho hay sổ mũi, người Nhật lập tức mang khẩu trang.

Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, số lượng các đấng mày râu nằm trong các đối tượng này cũng không hề ít ỏi.

Thế nên, ở nơi công cộng, nhất định hãy cúi đầu xuống một chút và dùng bàn tay đã khép ngón để che khuôn miệng lại.

Chỉ thế thôi nhưng đủ thấy thái độ tôn trọng người xung quanh của bạn, hơn nữa còn làm đẹp bản thân nữa đấy. Đừng để bộ cánh đẹp hay lớp trang điểm bị phí hoài vì một hành động nhỏ các bạn nhé.

Chee

Tại sao nữ giới Nhật Bản lại “bấn loạn”vì kiểu tóc con nít này?

Xưa rồi” thời vợ Nhật đảm đang, thiếu nữ hiện đại phải thế này mới chất!

Sự thật: Vòng 1 của nữ giới ở Nhật Bản đang ngày càng… to

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: