Thi mặc trang phục cho người đã khuất: Cuộc thi đặc biệt, duy nhất có ở Nhật Bản

Mới đây, trong một cuộc thi mặc đồ cho người chết, nằm trong khuôn khổ hội chợ tang lễ lớn nhất Nhật Bản, một thiếu nữ 23 tuổi đã giành chiến thắng khi vượt qua 3 đối thủ khác tại vòng chung kết.

Theo Daily Mail đưa tin, một cô gái 23 tuổi đã giành chiến thắng tại hội chợ tang lễ lớn nhất Nhật Bản với phần thi mặc trang phục cho người chết theo phong cách truyền thống.

Rino Terai đã đánh bại 3 thí sinh khác trong đêm chung kết tại triển lãm ngành công nghiệp tang lễ tại Tokyo 2017 vào hôm thứ năm vừa qua.

Rino Terai đã đánh bại 3 thí sinh khác trong đêm chung kết tại triển lãm ngành công nghiệp tang lễ tại Tokyo 2017 vào hôm thứ năm vừa qua.

Cuộc thi nhằm tôn vinh những giá trị nghệ thuật tang lễ tại Nhật Bản, đặc biệt trong việc làm thanh sạch linh hồn người đã khuất bằng cách giúp họ trở nên đẹp hơn với quần áo đẹp và trang điểm.

Sau khi kết thúc cuộc thi, người thắng cuộc cho biết: “Tôi đã luyện tập mỗi ngày để chuẩn bị cho cuộc thi này.

Đây là một trong những truyền thống lâu đời trong văn hóa Nhật Bản.

Tôi quay lại những gì mình thực hành để có thể nhìn và rút ra kinh nghiệm, trông nó có đẹp không? Tôi có đối xử tử tế với người đã khuất không?”.

Theo quan niệm của đạo Shinto, linh hồn người chết sẽ trở nên không trong sạch sau khi họ qua đời. Chính vì vậy, việc mặc áo cho người đã khuất – thường là trước mặt những người trong gia đình, sẽ giúp làm thanh sạch linh hồn người chết trước khi họ bắt đầu hành trình đến thế giới bên kia.

Theo văn hóa Nhật Bản, việc mặc trang phục cho người chết giúp thanh sạch tâm hồn họ trước khi đi tới thế giới bên kia.

Kimura Kouki, giám đốc học viện Okuribito cho biết việc già hóa dân số tại Nhật Bản làm tăng nhu cầu lao động với những người làm nghề mặc trang phục cho người chết. Có khoảng 2,000 người đang làm công việc này tại Nhật Bản, nhưng không phải ai cũng giỏi và có kỹ năng.

“Tôi muốn cuộc thi này là nơi để các thí sinh có thể cải thiện kỹ năng của mình”.

Các thí sinh sẽ được chấm điểm dựa trên sự tinh tế, uyển chuyển trong các động tác của họ.

Họ thực hiện nghi lễ trên người các tình nguyện viên.

Công việc này đang ngày càng thu hút nhiều người tại Nhật Bản.

Theo quan niệm của đạo Shinto, linh hồn người chết sẽ trở nên không trong sạch sau khi họ qua đời.

Có 3 giám khảo sẽ tham gia chấm điểm các thí sinh trong cuộc thi.

Kimura Kouki, giám đốc học viện Okuribito cho biết việc già hóa dân số tại Nhật Bản làm tăng nhu cầu lao động với những người làm nghề mặc trang phục cho người chết.

Theo Kênh 14

Nghĩa trang công nghệ cao hình thức mai táng mới trong cuộc sống hối hả của người Nhật

Mối nguy hiểm tiềm tàng đằng sau hành động lãng mạn mà người Nhật phát cuồng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: