Lý do không kết hôn của các chàng trai Nhật Bản

Tỉ lệ kết hôn ở Nhật rất thấp. Thậm chí các thanh niên Nhật Bản còn không có hứng thú hẹn hò. Lý do của họ là gì?

Cả nam và nữ đều có những lý lẽ riêng cho sự “lười yêu” của họ. Đầu tiên, hãy tìm hiểu lý do của các bạn nam trước nhé.

1. Tiêu chuẩn cao

Một số chàng cho rằng họ không thể chỉ cặp kè mãi với một cô gái. Ngoài ra, các chàng trai chia sẻ rằng họ không chọn bạn gái qua ngoại hình mà quan trọng nhất phải là tính cách. Thế nhưng tất nhiên cô gái có ngoại hình vẫn chiếm được nhiều cảm tình rồi. Thật là phức tạp quá mà !

Ngoài ra, một cô gái sống trong gia đình khá giả và yêu thương họ từ tận sâu trong trái tim sẽ là một lựa chọn hoàn hảo.

Liệu bạn nghĩ có cô gái như vậy tồn tại trên đời không? Nếu có chắc chắn cũng không nhiều rồi.

Nếu không thể tìm được cô bạn gái “chỉ có trong mơ” ấy, các chàng sẽ không kết hôn đâu.

2. Chi phí cho lễ cưới quá cao

Ở Nhật, bạn cần số tiền rất lớn để tổ chức một đám cưới tử tế. Ngoài việc đó ra, còn rất nhiều vấn đề phát sinh khác nữa.

Thật ra khi tổ chức tiệc đãi cưới, những người tham dự cũng sẽ đưa lại một khoản tiền mừng cho gia chủ. Thế nhưng số tiền này là bao nhiêu? Liệu có đủ để bù vào khoản tiền đã bỏ ra? Rất nhiều người quan tâm đến vấn đề ấy.

Vì thế, người ta sẽ cố gắng tổ chức đám cưới tiết kiệm nhất có thể. Có thể chọn một nhà thờ nhỏ, hoặc đi du lịch nước ngoài rồi tổ chức lễ cưới tại đó luôn, như thế sẽ đỡ bớt một khoản tiền để đi tuần trăng mật.

Vợ chồng có thể nói chuyện với nhau để bàn ra cách chi tiền thông minh nhất. Thế nhưng những tính toán trên có thể bị xem là keo kiệt thái quá, nếu thế thì đến đối tượng kết hôn cũng chẳng tìm ra.

3. Dở “yêu”

Thanh niên Nhật Bản có vẻ ngoài hào hoa đa tình vậy thôi, chứ thật ra họ rất dở tán gái, kinh nghiệm yêu đương gần như bằng 0.

Con trai Nhật Bản, nếu có ngoại hình nổi bật, sẽ ngay lập tức được tỏ tình bởi rất nhiều cô gái. Đâu dễ gì lựa chọn giữa một rừng gái xinh, do đó các anh chàng này dễ rơi vào hai trường hợp. Một là “chảnh” đâm ra đáng ghét, hai là “sáng lắm mối tối nằm không”.

Còn những người có ngoại hình bình thường, thường rất “nhát gái”. Dù có thích một cô gái, họ cũng sẽ âm thầm theo dõi không nói ra. Nếu cô gái cũng không để ý đến họ thì xác định số phận các chàng trai này là FA rồi.

4. Thích cuộc sống độc thân

Độc thân – từ nghe thôi là đã cảm thấy tự do. Ăn bao nhiêu cũng chả có ai cằn nhằn, ra ngoài làm gì vào mấy giờ chẳng ai quản, cũng không có người suốt ngày kì thị những sở thích của mình.

Sống như thế có phải là tốt hơn không? Chưa kể đến việc sống với người khác giới, chỉ cần có người ở chung mà khác tính khác nết, ăn ở ngủ nghỉ đi vệ sinh chọi nhau đôm đốp là đã cảm thấy khó chịu rồi.

Chưa kể nếu sống một mình bạn sẽ chẳng phải tranh cãi với ai về vấn đề sinh hoạt, vốn rất nhạy cảm.

Chính vì những chàng trai Nhật Bản suy nghĩ như thế, nên họ chẳng bao giờ có ý định tìm cho mình một người bạn gái. Cứ mãi một mình như thế không cô đơn sao?

Không chỉ 4 lý do trên mà hiện nay, các chàng trai có thể đưa ra vô số những lý do cho việc lười yêu và ngại kết hôn của mình. 30% đàn ông trên 30 tuổi ở Nhật vẫn chưa có vợ. Tuổi tác càng cao, việc kết hôn sẽ trở nên càng khó khăn, do đó cần xác định tư tưởng ngay khi còn trẻ. Thế nhưng các thanh niên Nhật dường như chẳng mặn mà yêu đương cho lắm. Vậy nên, tính trầm trọng của vấn đề ngày càng đáng báo động.

Xung quanh bạn có anh chàng nào “ế lâu năm” không? Lý do của anh ta là gì nhỉ?

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: