Lý do trai Việt đang là đối tượng theo đuổi của các cô gái Nhật

Khảo sát một số phụ nữ Nhật đang sống ở Việt Nam, được biết trai Việt đang là đối tượng theo đuổi của các cô  gái Nhật. Tại sao lại như vậy? Hôm nay Japo liệt kê những lý do mà trai Việt lại được lòng gái Nhật.

1- Quyền lợi Nam Nữ được bình đẳng hơn ở Nhật

Đừng nghĩ rằng Nhật là đất nước tiên tiến hơn Việt Nam nên quan điểm của họ cũng dễ chịu hơn V.N thì sẽ không có tình trạng ”trọng nam khinh nữ”, thực tế cho thấy hiện trạng này rất phổ biến tại nhật. Cách đây không lâu chính phủ Nhật đã cho cải thiện tình trạng này, thế nhưng vẫn chưa được cải thiện 1 cách triệt để.

ví dụ:

Phụ nữ Nhật, khi chồng đi làm về đều phải quỳ gối xuống tiếp  đón, tháo giầy và cởi áo khoác treo lên cho chồng, khi trò chuyện thì nói thật nhỏ nhẹ, cho dù có chuyện gì cũng không được quát mắng hay lớn tiếng với chồng.

Còn ở V.N, thực trạng này không bao giờ xảy ra, quyền lợi của hai vợ chồng đều ngang nhau, thậm trí người vợ kêu ca, trách móc chồng là điều bình thường dù người chồng có lỗi.

Nếu như trong trường hợp này tôi thấy phụ nữ Nhật lấy chồng Việt sẽ sướng hơn là lấy chồng Nhật.

2- Khi lấy chồng vẫn tiếp tục đi làm

Ở Nhật khi lấy chồng phụ nữ sẽ phải ở nhà làm công việc nội trợ, chăm con và gia đình. Sẽ phải từ bỏ công việc mà mình theo đuổi bao lâu nay.

Còn ở V.N thì không như vậy, theo quan niệm của người Việt thì khi kết hôn và công việc không liên quan tới nhau. Sau khi lấy chồng phụ nữ vẫn có thể đi làm, tiếp tục niềm đam mê của bản thân mình.

Nếu là con gái bạn sẽ lấy người nào?

Đặc biệt nữa là khi lấy chồng người Việt, bạn không phải sống với bố mẹ chồng, hai vợ chồng có thể mua nhà ở riêng. Còn lấy chồng Nhật phần lớn phụ nữ sẽ sống cùng bố mẹ chồng, phải nghỉ việc, bỏ đi những đam mê của bản thân để trông nom chồng con, bố mẹ chồng.

3- Bảo vệ ý kiến riêng của bản thân

Ở nhật khi hai vợ chồng muốn quyết định việc gì đó, thì ý kiến của chồng vẫn là người quyết định sau cùng, người phụ nữ bắt buộc phải nghe theo quyết định đó từ chồng.

Còn đàn ông việt nam thì đi ngược lại, họ thường có thói quen sợ vợ, luôn nghe theo ý kiến của vợ, nếu như có vấn đề gì phát sinh thì cả 2 có thể ngồi bình luận và cùng giải quyết, đặc biệt là những công việc trong nhà.

4- Đàn ông Việt chăm lo cho gia đình tốt hơn

Đàn ông Nhật khi đi làm về đa số không bao giờ về thẳng nhà, họ hay đi uống rượu, vui chơi cùng đồng nghiệp, bạn bè. Họ không bao giờ báo cho vợ những chuyện như thế này và người vợ cũng không có quyền hỏi.

Đàn ông Việt thì không như vậy, họ về nhà rất đúng giờ sau khi tan ca, trừ khi có việc khẩn cấp, họ sẽ điện thoại về cho vợ mình.   Vì quyền lợi 2 vợ chồng bình đẳng nên người vợ cũng có quyền hỏi chồng mình đang làm gì và ở đâu.

5- Đàn ông Việt rộng lượng hơn đàn ông Nhật

Những ông chồng nhật ít khi cho vợ ra khỏi nhà, tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu và kết bạn với người khác giới. Lại càng không cho phép vợ ra ngoài 1 mình, nếu muốn đi ra ngoài thì phải xin phép chồng và nói rõ đi đâu có công việc gì.

Trái lại đàn ông Việt khá độ lượng, họ luôn động viên vợ mình tham gia các hoạt động xã hội càng nhiều càng tốt, điều này sẽ giúp vợ mình thoải mái hơn khi ở trong nhà.

6- Ở Việt Nam vợ là người quản lý tiền

Chính vì lấy chồng Nhật nên người phụ nữ sẽ không được phép đi làm, mà chỉ ở nhà làm nội trợ.

Những điều trên cho thấy đàn ông Nhật không mấy tốt đẹp trong mắt phụ nữ Nhật, thế nhưng có một điều ai cũng biết là.

Đàn ông Nhật đi làm lương có bao nhiêu đều đưa hết cho người vợ giữ, có thể thấy họ không xấu như chúng ta nghĩ,”nhưng cũng tùy theo người”.

Còn đàn ông Việt họ thường giao hết tiền của bản thân cho vợ quản lý, họ ít khi hỏi vợ đã chi tiêu cũng như sử dụng vì mục đích gì, chỉ cần vợ mình không lãng phí là được.

Thế nhưng, đàn ông Nhật hay Việt, đến 90% đều có quỹ đen cả, nhưng mục đích sử dụng quỹ đó lại là tuỳ người. Tuy nhiên, một khi đã bị bắt quả tang thì dù dùng tiền đó làm việc có ích hay ám mụi đều sẽ bị vợ “phanh thây”.

Đó là suy nghĩ của một số chị em, phụ nữ Nhật đang sống và làm việc ở Việt Nam.

”Mọi người thấy sai hay đúng là suy nghĩ của riêng mỗi người chúng ta mà thôi”.

Ma kết

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: