Sự thật đằng sau “chiếc bốt điện thoại liên lạc với người chết” chắc chắn sẽ “mủi lòng” bất kỳ ai

Ở thị trấn Ootsuchichou tỉnh Iwate, có một bốt điện thoại cố định tên là Chiếc điện thoại của gió – Kaze no Denwa (風の電話). 

Đây là bốt điện thoại kiểu cổ và điểm đặc biệt là không hề kết nối với bất kỳ đường dây nào.

Thật ra, lý do nó được đặt ở đây là để những người mất đi người thân có thể một lần nữa kết nối với họ, bằng trái tim.

Ootsuchichou là một trong những nơi bị tàn phá bởi sóng thần năm 2011. Khoảng 1200 người đã ra đi sau thảm hoạ kép năm ấy.

Vì thế, trong phút chốc đột nhiên dân số của thị trấn mất đi 10% sinh mệnh.

Những ai có người thân đã ra đi mãi mãi trong đợt sóng thần năm ấy, sẽ đến bốt điện thoại của gió để tìm lại sứ kết nối

Cơn sóng thần quét qua quá đột ngột…

Người thân yêu đã mãi mãi trôi theo dòng nước ấy…

Dù đã muốn trò chuyện thật nhiều, có những nỗi lòng chưa kịp tỏ…

Hãy nhắm mắt và lắng nghe trong sự tĩnh lặng.

Chỉ có âm thanh của gió, của sóng biển, của những chú chim nhỏ ríu rít.

Áp ống nghe điện thoại và gửi đi những lời muốn nói.

Nỗi lòng ấy, đã có gió, có sóng biển có chú chim nhỏ truyền đến thiên đường.

Ở đó, những mẩu giấy nhắn cũng được chuẩn bị sẵn. Và đến nay, những tâm tư muốn gửi cũng đã ngập tràn trong những mảnnh giấy ấy…

Bên trong bốt điện thoại, không ai bên ngoài có thể nghe được, vì vậy bao nhiêu điều cất giấu, cứ hãy thoả nỗi lòng, cho thật khuây khoả rồi mạnh mẽ trở về nhà.

Dù bất cứ người thân nào đã ra đi đều mong muốn người ở lại sống khoẻ mạnh.

Chẳng lấy một lời từ biệt, người đột ngột ra đi vĩnh viễn để lại bao nỗi xót thương. Thế nhưng người còn sống cũng phải vững vàng sống cho tốt, sống thay cho phần người đã khuất. Lời tạm biệt ấy, hãy để Điện thoại của gió lo.

Câu chuyện tuy thật buồn nhưng cũng cảm động biết bao.

Nguồn tham khảo: https://matome.naver.jp/odai/2137956071847196001

Kengo Abe 

Ứng dụng điện thoại phiên dịch ngôn ngữ loài Chó

Trồng rau sạch qua điện thoại thông minh, họ đã làm điều đó như thế nào?

Kinh dị bốt điện thoại liên lạc với người chết ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: